Ninh Thuận, Lạng Sơn, Hậu Giang công bố kết quả bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
TS Trần Quốc Nam (bên phải ảnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận) bỏ phiếu bầu cử tại TP Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh CTV
TS Trần Quốc Nam (bên phải ảnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận) bỏ phiếu bầu cử tại TP Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh CTV
TPO - Ngày 29/5,  Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Thuận, Lạng Sơn, Hậu Giang đã công bố danh sách trúng cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 29/5, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa thông qua nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, tỉnh Ninh Thuận có 81 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XI và kết quả có 50 người trúng cử. Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất sinh năm 1958 và thấp tuổi nhất sinh năm 1983; có 5 đại biểu có học hàm Tiến sĩ và 20 đại biểu học hàm Thạc sĩ; có 6 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cũng là một trong những đại biểu HĐND tỉnh có học hàm Tiến sỹ.

Theo Uỷ ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận, không có đơn vị bầu cử nào có số người trúng cử ít hơn số đại biểu HĐND tỉnh được bầu do Ủy ban Bầu cử tỉnh ấn định. Qua đánh giá chung, không khí của ngày bầu cử tại Ninh Thuận diễn ra trang trọng, cử tri đồng thuận, phấn khởi hăng hái tham gia bầu cử, thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân.

Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn cũng vừa ban hành Nghị quyết số 63/BC-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, số đại biểu được bầu là 55 người tại 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn. Kết quả, đã có 55 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, (trong đó có 17 đại biểu nữ).

Những người trúng cử nhiệm kỳ này đa số nằm trong thành phần, cơ cấu như dư kiến.

Theo danh sách trúng cử, đa phần người trúng cử có trình độ học vấn cao, nhiều người có trình độ đại học, thạc sỹ, cao cấp lý luận.

Trong số này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều trúng cử với số phiếu cao như: Lâm Thị Phương Thanh (Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn), Hoàng Văn Nghiệm (Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy), Hồ Tiến Thiệu (Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn), Đoàn Thị Hậu (Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh), Dương Xuân Huyên (Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh)....

Đại diện tuổi trẻ địa phương, chị Đinh Thị Anh Thư (Phó bí thư thường trực tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh) đã trúng cử với số phiếu bầu cao.

Cùng với danh sách trúng cử HĐND cấp tỉnh, 11 huyện, thành phố trên địa bàn cũng đã ban hành Nghị quyết công bố các đại biểu trúng cử HĐND huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, công tác bầu cử tỉnh Hậu Giang đạt kết quả tốt, tổng số lượng cử tri đi bầu trên địa tỉnh là 547.819/547.877 cử tri, đạt tỷ lệ 99,99%.

Tỉnh có 10 ứng cử viên ĐBQH (2 người từ Trung ương), kết quả bầu có 6 đại biểu trúng cử, trong đó có 2 đại biểu nữ, chiếm 33,33%.

Ninh Thuận, Lạng Sơn, Hậu Giang công bố kết quả bầu cử ảnh 1

Cử tri Hậu Giang đi bầu cử từ rất sớm. Ảnh: DK

Về đại biểu HĐND tỉnh, số người ứng cử là 81, kết quả bầu có 50 đại biểu trúng cử, trong đó có 15 ĐB nữ, chiếm 30%.

Đại biểu HĐND cấp huyện có 408 người ứng cử, đại biểu được bầu ấn định là 246. Kết quả, số đại biểu trúng cử là 245, trong đó tỷ lệ nữ trúng cử chiếm 24,89%.

Cấp xã có số người ứng cử là 3.188 và số đại biểu được bầu là 1.924. Kết quả có 1.921 đại biểu trúng cử, trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ trúng cử chiếm 26,23%.

Đáng chú ý, tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại, bầu cử thêm; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật; chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Ninh Thuận, Lạng Sơn, Hậu Giang công bố kết quả bầu cử ảnh 2

Mang hòm phiếu đến tận nhà để cử tri không có điều kiện đi lại được bỏ phiếu. Ảnh: DK

Trước đó, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Văn Huyến – Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Hậu Giang cho hay, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra rất thành công.

“Số lượng ĐBQH cũng như HĐND tỉnh được bầu đủ số lượng, đảm bảo các cơ cấu như về cơ cấu nữ, dân tộc… Đảm bảo các mặt như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có vấn đề gì phát sinh” – ông Huyến nói.

Trong tổng 880 tổ bầu cử, tức 880 điểm bỏ phiếu thì có đến 50% điểm bỏ phiếu tại nhà dân. Theo ông Huyến, điều này cho thấy, người dân thể hiện rất cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với cuộc bầu cử nên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chính quyền thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, góp phần cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Ninh Thuận, Lạng Sơn, Hậu Giang công bố kết quả bầu cử ảnh 3

Một cụ bà 86 tuổi ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đi bầu cử. Ảnh: DK

“Qua việc người dân ủng hộ tạo điều kiện về các tổ bầu cử cho thấy người dân ngày càng có lòng tin hơn đối với chính quyền các cấp; luôn đồng lòng ủng hộ và tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tới đây, các cấp chính quyền phải tiếp tục dựa vào dân để có thêm những thành công. Trong tất cả mọi việc, nếu có dân ủng hộ thì sẽ có kết quả tốt” – Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho hay.

Theo ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cuộc bầu cử đã đạt các yêu cầu đề ra. Nổi bật là tỷ lệ cử tri đi bầu, người trúng cử, tỷ lệ nữ đạt khá cao so với các nhiệm kỳ qua; tỷ lệ phiếu bầu không hợp lệ chiếm tỷ lệ rất ít; công tác chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử được tổ chức thực hiện rất quyết liệt, bài bản và chu đáo; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chủ động thực hiện tốt, đảm bảo an toàn cho cử tri đi bầu; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định.

MỚI - NÓNG