Những tác phẩm có cảnh ân ái gợi cảm, tinh tế đầy nghệ thuật nhất màn ảnh

TPO - Dù gắn mác 18+, không ít tác phẩm điện ảnh nhận được phản hồi tích cực về những phân cảnh ân ái trần trụi nhưng không đầy tinh tế và nghệ thuật.

L’amant (1992)

Trailer “L’amant".

“L’amant" (Người tình) là một bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của đạo diễn Jean-Jacques Annaud, với sự tham gia của các ngôi sao Jane March, Lương Gia Huy và Lisa Faulkner. Bộ phim khởi quay tại Việt Nam vào năm 1986, hoàn thành năm 1990 và được ra mắt chính thức vào năm 1992.

Phim là chuyện tình vụng trộm cuồng nhiệt nhưng buồn giữa người đàn ông Hoa kiều giàu có với cô nữ sinh người Pháp mới 15 tuổi rưỡi.

Bởi mật độ quá dày đặc, phim bị cắt 80% cảnh ân ái nóng bỏng giữa Jane March và tài tử Lương Gia Huy khi công chiếu trên toàn cầu. Nhưng 20% còn lại cũng đủ khiến người xem thổn thức, ám ảnh.

La Belle (2000)

Những tác phẩm có cảnh ân ái gợi cảm, tinh tế đầy nghệ thuật nhất màn ảnh ảnh 1  

“La Belle” (Vẻ đẹp) là một trong những tác phẩm về đề tài tình dục kinh điển nhất của Hàn Quốc đầu thế kỷ 21. Tác phẩm do Yeo Gyun-dong đạo diễn, với sự tham gia của Lee Ji-hyeon và Oh Ji-Ho, kể về một phụ nữ tìm lại bạn trai cũ để có được cảm giác bình an.

Phim tràn ngập cảnh khoả thân, làm tình, nhưng không vì thế mà dung tục, phản cảm. Các cảnh quay trong phim đầy ý vị, sạch sẽ.

Sex and Lucia (2001)

Những tác phẩm có cảnh ân ái gợi cảm, tinh tế đầy nghệ thuật nhất màn ảnh ảnh 2  

“Sex and Lucia” là một bộ phim truyền hình Tây Ban Nha năm 2001 được viết và đạo diễn bởi Julio Medem. Phim kể về nhân vật nữ Lucia (Paz Vega) trở nên lạc lõng sau khi sự ra đi đột ngột của bạn trai, nên tìm quên tại một hòn đảo giữa Đại Tây Dương.

Đây là tác phẩm gây tranh cãi nhất tại Liên hoan phim Toronto thời điểm đó vì độ “nóng”, cũng như cốt truyện. Phim chứa nhiều cảnh khoả thân, cảnh tình dục sáng tạo, dày công sắp đặt, đặc biệt là cảnh ân ái thực hiện trên bùn.

Sự xả thân vì nghệ thuật trong vai diễn Lucia mang về cho Vega giải Goya danh giá của Tây Ban Nha.

40 Days and 40 Nights (2002)

Những tác phẩm có cảnh ân ái gợi cảm, tinh tế đầy nghệ thuật nhất màn ảnh ảnh 3  

“40 Days and 40 Nights” là một bộ phim hài lãng mạn khiêu dâm châm biếm năm 2002 của đạo diễn Michael Lehmann, do Rob Perez viết kịch bản.

Phim xoay quanh chàng trai tên Matt (Josh Hartnett) thề độc thân trong suốt 40 ngày mùa Chay sau khi thất bại trong chuyện tình cảm. Không ngờ, anh gặp được Erica (Shannyn Sossamon) và tin rằng cô chính là tình yêu đích thực của đời mình.

Phim tràn ngập những cảnh hay câu thoại đùa cợt về chuyện làm tình. Tuy nhiên, ở phân cảnh ân ái thực sự, hành động dùng hoa lan trắng mơn trớn cơ thể người yêu của Matt mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc tinh tế.

The Reader (2008)

Những tác phẩm có cảnh ân ái gợi cảm, tinh tế đầy nghệ thuật nhất màn ảnh ảnh 4  

“The Reader” là một bộ phim tình cảm lãng mạn Mỹ-Đức năm 2008 của đạo diễn Stephen Daldry, do David Hare chắp bút dựa trên cuốn tiểu thuyết Đức cùng tên năm 1995 của Bernhard Schlink.

Kể cả trong truyện lẫn phim, tác phẩm gây không ít tranh cãi về mối tình giữa nam sinh 15 tuổi và người phụ nữ hơn cậu 21 tuổi. 

Trong phim, cậu bé Michael (David Kross) thường đến nhà cô soát vé Hanna (Kate Winslet) sau giờ học để tắm rửa, làm tình và đọc sách. Những phân cảnh ân ái nóng bỏng, nhưng đầy cảm xúc để lại ấn tượng khó quên trong lòng người xem.

Phim truyền tải những giá trị, thông điệp ý nghĩa, được công nhận bằng 5 đề cử Oscar. Trong đó, nữ diễn viên Kate Winslet giành được tượng vàng ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc”.

Stranger by the Lake (2013)

Những tác phẩm có cảnh ân ái gợi cảm, tinh tế đầy nghệ thuật nhất màn ảnh ảnh 5  

Stranger by the Lake là một bộ phim kinh dị của Pháp được viết và đạo diễn bởi Alain Guiraudie. Bộ phim được công chiếu trong phần Un Sure Regard (Nhãn quan độc đáo) tại Liên hoan phim Cannes 2013, và mang về cho Alain Guiraudie giải “Đạo diễn xuất sắc nhất”.

Phim kể về một người đàn ông Pháp khao khát dục vọng, luôn đối mặt nguy cơ “lạc lối” bên hồ bơi mùa hè chuyên dành cho người đồng tính.

Mặc dù chứa nhiều cảnh sex thật gây sốc, phim được giới chuyên môn nhận định phim là câu chuyện quyến rũ, thông minh, chứa đựng nhiều tình tiết hài hước và phá cách về đề tài đồng tính ở châu Âu.

Blue Is The Warmest Color (2013)

Những tác phẩm có cảnh ân ái gợi cảm, tinh tế đầy nghệ thuật nhất màn ảnh ảnh 6  

Đây là tác phẩm của đạo diễn/nhà biên kịch người Pháp gốc Tunisia Abdellatif Kechiche, được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên. Phim kể về hành trình trưởng thành của cô gái 15 tuổi người Pháp Adele trước, trong và sau khi trải qua mối tình với một nữ họa sĩ hơn tuổi.

Thời điểm công chiếu, phim gây sốc khi chứa phân cảnh làm tình loã thể hơn 10 phút của hai nữ diễn viên. Chính mối liên kết chặt chẽ giữa cảnh phim và lời thoại, khiến khán giả thấu hiểu tâm tư nhân vật, đồng thời phần nào biết thêm về chứng nghiện sex – huỷ hoại không ít con người trong thế kỷ mới.

Phim chiến thắng giải Cành Cọ Vàng danh giá của Liên hoan phim Cannes 2013. Thời điểm được trình chiếu rộng rãi, đa phần đánh giá, đây là tác phẩm về tình yêu nhân văn và giàu cảm xúc hàng đầu thế kỷ 21.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.