Những suất quà Tết sưởi ấm hàng trăm bà con nghèo Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Có mì tôm, dầu ăn, mắm, bột ngọt… thêm phong bao lì xì để mua một số thứ là đủ Tết”, nhiều bà con nghèo tại một số buôn ở Đắk Lắk, Đắk Nông vui mừng chia sẻ khi nhận những suất quà ấm áp do báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm chung tay góp.

Ngày 9/1, Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên phối hợp cùng Homestay Jun's Home (xã Hoà Thắng, TP. Buôn Ma Thuột), Cty Cổ phần Westway Dental (hệ thống chuyên thẩm mỹ răng tại TPHCM) tổ chức chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” tại các buôn Trum, Nui, Buôr (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông); và các buôn Tùng Kuh, A Riêng; Tung Xê; Tung Tah, Đoàn Kết; Tung Thăng (xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk).

Những suất quà Tết sưởi ấm hàng trăm bà con nghèo Tây Nguyên ảnh 1

Chị H Guen Ktul cùng hai con đến điểm nhận quà

Từ sáng sớm, chị H Guen Ktul (buôn Buôr, xã Tâm Thắng) dẫn theo hai con gái nhỏ đến điểm nhận quà. Chị cho hay, hôm nay chồng đi phụ hồ, không ai trông con nên đưa theo. Nhà chị H Guen không có đất canh tác. Hằng ngày, hai vợ chồng đi phụ hồ, hái cà phê thuê.

“Do nhà không có điều kiện nên năm nay tôi không có ý định sắm Tết. Nay có suất quà này, tôi cảm động và hạnh phúc lắm. Đây là món quà đầu năm mới của gia đình”, chị H Guen nói.

Những suất quà Tết sưởi ấm hàng trăm bà con nghèo Tây Nguyên ảnh 2

Nhà báo Đình Thắng (bìa trái) và ông Nguyễn Anh Tú (bìa phải) - Chủ tịch UBND huyện Cư Jút, trao quà tặng bà con

Hoàn cảnh chị H Ven Priêng (buôn Trum, xã Tâm Thắng) cũng khó khăn không kém. Nhà không có đất canh tác, vợ chồng chị bốc gạch thuê, nuôi 4 con ăn học. Cảm động khi nhận suất quà, chị H Ven chia sẻ: “Tết cận kề mà tôi chưa có điều kiện sắm sửa trong nhà. Bây giờ được tặng suất quà đầy đủ nhu yếu phẩm, lại kèm theo phong bao lì xì, thật đáng quý. Số tiền này, tôi mua thêm một số thứ là đã có cái Tết đầy đủ”.

Những suất quà Tết sưởi ấm hàng trăm bà con nghèo Tây Nguyên ảnh 3

Nhà báo Đình Thắng trao quà tặng em nhỏ theo mẹ đi nhận quà Tết

Theo ông Y Taih Priêng - Trưởng buôn Trum, buôn có 102 hộ dân, gần 50% hộ nghèo, cận nghèo. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, trồng mì, sắn và cà phê... thu nhập không ổn định. “Bà con trong buôn còn khổ quá, chưa có điều kiện sắm Tết. Những suất quà của báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm giúp sưởi ấm bà con ngày Tết".

Nhà báo Đình Thắng, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội kiêm Trưởng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên cho biết, hai tuần qua, báo đã tổ chức thành công ba điểm Chủ nhật Đỏ ở Đắk Lắk, thu về hơn 1.000 đơn vị máu, phục vụ công tác cứu người dịp Tết.

"Với tinh thần hướng về cộng đồng, báo Tiền Phong cùng Homestay Jun's Home (xã Hoà Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) và Cty Cổ phần Westway Dental (TPHCM), một số nhà hảo tâm khác giấu tên, tổ chức chương trình 'Xuân gắn kết, Tết yêu thương' trao 140 suất quà, tổng trị giá gần 100 triệu đồng tặng bà con khó khăn ở một số buôn làng với hy vọng đỡ đần phần nào trước Tết Nguyên đán”, nhà báo Đình Thắng nói.

Những suất quà Tết sưởi ấm hàng trăm bà con nghèo Tây Nguyên ảnh 4

Bà con ở xã Tâm Thắng vui mừng khi được nhận quà

Ông Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch UBND huyện Cư Jút cảm ơn báo Tiền Phong, các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm đặc biệt tới người dân nơi đây. "Chúng tôi hy vọng, thời gian tới quý báo và nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động thiện nguyện, chung tay giúp bà con đón Tết ấm áp", ông Tú bày tỏ.

Kết thúc chương trình buổi sáng, đoàn trao quà lên đường, vượt hàng trăm cây số về xã Ea Ral (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk), tiếp tục trao những suất quà đến bà con khó khăn người Êđê, Gia Rai.

Những suất quà Tết sưởi ấm hàng trăm bà con nghèo Tây Nguyên ảnh 5

Chị H Hel Ksơr địu con nhỏ đi nhận quà

Địu đứa con gần 6 tháng tuổi đến điểm nhận quà, chị H Hel Ksơr, người dân tộc Gia Rai (buôn Tung Tak, xã Ea Ral) cho biết, hai vợ chồng làm thuê đủ nghề để nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Công việc phụ thuộc vào vụ mùa nên thu nhập của vợ chồng chị bấp bênh, nhiều lúc không đủ chi tiêu.

Ôm suất quà trên tay, chị cảm động nói: "Phần quà này đối với gia đình tôi rất lớn, giúp gia đình tiết kiệm được một khoản chi phí".

Ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Ea Hleo cũng cảm ơn báo Tiền Phong và các đơn vị tài trợ. "Những món quà của báo Tiền Phong và các nhà tài trợ rất ý nghĩa, cấp thiết đối với bà con địa phương. Địa phương sẽ cố gắng tạo điều kiện, hỗ trợ bà con lao động sản xuất tốt, sớm thoát nghèo", ông Hà nhấn mạnh.

Những suất quà Tết sưởi ấm hàng trăm bà con nghèo Tây Nguyên ảnh 6

Ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo, trao quà tặng bà con

Những suất quà Tết sưởi ấm hàng trăm bà con nghèo Tây Nguyên ảnh 7

Nhà báo Phạm Đình Thắng (bìa phải) cùng ông Đặng Thế Dũng - chủ Homestay Jun's Home (thứ 2, phải vào) trao bảng tượng trưng tặng đại diện xã Ea Ral

Những suất quà Tết sưởi ấm hàng trăm bà con nghèo Tây Nguyên ảnh 8

Đại diện lãnh đạo xã Ea Ral trao thư cảm ơn tới đại diện báo Tiền Phong và nhà tài trợ Jun's Home

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.