Những sao nữ châu Á từng bị chồng bạo hành dã man trong nhiều năm

TPO - Nổi tiếng, xinh đẹp, nhưng không ít sao nữ trong showbiz thế giới không gặp may mắn trong đường tình yêu, gặp phải người chồng vũ phu.

Choi Jin Sil bị chồng đánh đến mức nhập viện

Trước khi qua đời, Choi Jin Sil được đánh giá là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất Hàn Quốc, với danh xưng “Nữ diễn viên quốc dân”. Cô nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như “Ước mơ vươn tới một ngôi sao”, “Yêu lần cuối”, “My Rosy Life”…

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Choi Jin Sil kết hôn với ngôi sao bóng chày kém 5 tuổi Jo Sung Min, rồi gác lại công việc cùng chồng sang Nhật sinh sống vào năm 2000. Cuộc hôn nhân những tưởng ngọt ngào, ngôn tình ấy chỉ kéo dài trong 1 năm.

Những sao nữ châu Á từng bị chồng bạo hành dã man trong nhiều năm ảnh 1  

Thời điểm, Choi Jin Sil sinh con trai đầu lòng, Jo Sung Min bị chấn thương nghiêm trọng không thể thi đấu. Chán nản, bế tắc, Jo đổ lỗi cho vợ và con, bắt đầu thay đổi tính nết. Không chỉ ngoại tình, nam tuyển thủ đánh đập vợ dã man. Trong suốt thời gian dài, nữ diễn viên sinh năm 1968 trở thành nạn nhân bạo hành gia đình mà không dám nói ra. Cô vẫn muốn níu giữ hôn nhân bằng cách sinh thêm con gái vào năm 2003.

Tuy nhiên, tình hình không hề được cải thiện. Năm 2004, truyền thông châu Á liên tục đưa tin Choi Jin Sil nhập viện vì bị chồng đáng đập. Theo cảnh sát địa phương, họ phải can thiệp chuyện gia đình minh tinh hơn 10 lần nhưng lần nào Jin Sil cũng không kiện chồng. Trước những lời khuyên từ người thân, bạn bè, cô chỉ ly thân, nhất quyết không ly hôn. Đến khi phải cấp cứu vì bị đánh quá nghiêm trọng, cô với ký đơn ly hôn vào cùng năm.

Những sao nữ châu Á từng bị chồng bạo hành dã man trong nhiều năm ảnh 2  

Cô được nuôi hai con với điều kiện phải trả hết nợ cho chồng cũ. Choi Jin Sil phải mất nhiều thời gian mới nguôi ngoai chuyện hôn nhân tan vỡ. Không ngờ, vào ngày 2/10/2008, cô tự tử vì bị trầm cảm do áp lực dư luận từ cái chết của bạn thân, nam diễn viên Ahn Jae Hwan. Người chồng đã ly dị của Choi Jin Sil tự sát sau đó vào ngày 6/1/2013 tại nhà riêng.

Lee Min Young sảy thai vì bạo hành gia đình

Lee Min Young sinh năm 1976, được biết đến qua các vai diễn trong phim Anh em nhà bác sĩ, Gia đình kimchi, You Only Mine, Bác sĩ trại giam… Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, mong manh, nhưng nữ diễn viên lại từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi và bạo lực.

Những sao nữ châu Á từng bị chồng bạo hành dã man trong nhiều năm ảnh 3  

Tháng 12/2006, cô tổ chức đám cưới với nam diễn viên Lee Chan. Tuy nhiên, chỉ 1 tuần sau hôn lễ hoành tráng, cặp đôi bất ngờ tuyên bố “đường ai nấy đi”. Trong lúc dư luận đang hoang mang, cánh săn tin phát hiện nữ diễn viên nằm trong viện, mắt bầm tím, mũi bị băng bó kín mít.

Theo lời kể của Lee Min Young, chồng cũ đã tát, túm tóc, đấm đá vào bụng cô. Sau đó, hắn còn lôi cô ra khỏi xe rồi ném xuống đường. Hậu quả, không chỉ mang thương tích trên người, cô còn mất luôn đứa con chưa kịp thành hình trong bụng.

Bi kịch lấy chồng đại gia của Á hậu Tào Ương Vân

Tào Ương Vân sinh ra tại Hong Kong, là Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu châu Á 1994 do đài ATV tổ chức. Cô còn được đại diện cho Hong Kong tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới cùng năm.

Năm 2001, Ương Vân quen biết với Hà Vĩnh An – chủ tịch một tập đoàn ở Hồng Kông hơn cô tới 24 tuổi. Sau khi kết hôn, người đẹp rời showbiz, chuyên tâm chăm sóc gia đình, có chồng và hai con gái.

Những sao nữ châu Á từng bị chồng bạo hành dã man trong nhiều năm ảnh 4  

Kể từ đó, Tào Ương Vân thường xuyên xuất hiện cùng những món đồ hàng hiệu đắt đỏ, từ xúi xách, váy áo đến kim cương. Cô còn được chồng tặng biệt thự ngay sau khi hạ sinh con gái đầu lòng.

Trong lúc dư luận tưởng mỹ nhân họ Tào đang sống sung sướng, năm 2009, truyền thông đồng loạt đưa tin, Tào Ương Vân chia tay chồng đại gia vì bị đánh đập tàn nhẫn. Người đẹp thừa nhận trong nước mắt, thường xuyên bị chồng bạo hành và đe doạ, đến mức không chịu được phải ra đi trong uất nghẹn.

Hình ảnh Ương Vân đi ra từ bệnh viện và trùm kín mặt, ngồi xe lăn đã gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ lúc bấy giờ.

Những sao nữ châu Á từng bị chồng bạo hành dã man trong nhiều năm ảnh 5  

Giả Tịnh Văn bị cả chồng và nhà chồng hành hạ

Giả Tịnh Văn sinh năm 1974 là nữ diễn viên truyền hình Đài Loan được biết đến nhiều nhất với vai Triệu Mẫn trong phim truyền hình Ỷ thiên đồ long ký năm 2003.

Năm 2005, Giả Tịnh Văn kết hôn với doanh nhân giàu có Tôn Chí Hạo ở lúc đỉnh cao sự nghiệp, rồi lùi về hậu phương chăm sóc gia đình. Bước vào nhà hào môn, mỹ nhân 7x chịu nhiều khổ sở, tủi hổ. Cô sinh cho Tôn Chí Hạo một bé gái, nhưng mẹ chồng bắt phải xét nghiệm ADN mới nhận cháu do mang thai trước khi cưới.

Những sao nữ châu Á từng bị chồng bạo hành dã man trong nhiều năm ảnh 6  

Không chỉ bị nhà chồng coi thường, dè bỉu, ngay cả người “đầu gối tay ấp” cũng đối xử tàn tệ. Nhiều năm trời, cô bị chồng cũ thường xuyên nhục mạ bằng những ngôn từ thô tục, còn thích “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Ngay đến mẹ đẻ của Tịnh Văn đến khuyên ngăn cũng bị liên lụy, mang thương tích vào người.

Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi Tôn Chí Hạo bí mật đưa con gái sang Canada, cắt đứt liên lạc với Giả Tịnh Văn. Lúc này, nữ diễn viên buộc phải mở họp báo công khai mọi chuyện, kèm lời nhắn nhủ mong chồng đưa con về. Tháng 7/2010, nữ diễn viên đệ đơn ly hôn và nhận được quyền nuôi con.

Hiện tại, ngôi sao 44 tuổi tìm được hạnh phúc của đời mình bên ông xã kém 9 tuổi Tu Kiệt Giai. Hai người tổ chức hôn lễ vào cuối năm 2018. Trước đó, hai người đã đăng ký kết hôn vào năm 2015 và có với nhau 2 con gái.

Những sao nữ châu Á từng bị chồng bạo hành dã man trong nhiều năm ảnh 7 Mái ấm hiện tại của Giả Tịnh Văn.

Vương Tĩnh Doanh bị chồng đánh ngay tại họp báo tố cáo

Vương Tĩnh Doanh là người mẫu/diễn viên Đài Loan nổi tiếng. Người đẹp xứ Đài từng thủ vai Thập Tam nương cùng ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt trong phim Hoàng Phi Hồng.

Tuy nhiên, người ta lại biết đến cô nhiều hơn với lùm xùm bạo hành gia đình, mà cô là nạn nhân của người chồng đại gia Trần Uy Đào. Đến mức, cô phải tổ chức họp báo để lật mặt chồng.

Những sao nữ châu Á từng bị chồng bạo hành dã man trong nhiều năm ảnh 8  

Xuất hiện với gương mặt sưng húp, phải khâu 6 mũi ở khóe mắt, người đẹp kể trong nước mắt rằng, trong thời gian 9 tháng sống chung, Trần Uy Đào đã 7 lần đánh đập vợ, thậm chí trước ngày lâm bồn cô vẫn bị chồng đánh. Em gái Tĩnh Doanh vào bênh cũng bị Trần đánh gẫy răng.

Ngay trong buổi họp báo tố cáo, Trần Uy Đào cũng không nề hà truyền thông, đánh tới tấp và hắt nước vào mặt vợ. Năm 2008, hai người chính thức ly hôn.

MỚI - NÓNG