Những sao Hoa ngữ có sự nghiệp xuống dốc vì rối loạn tâm lý

Hà Dũng - giọng ca xuất chúng một thời mắc bệnh tâm thần. Gần đây, anh bị bắt giữ vì tội cố ý hành hung người khác.
Hà Dũng - giọng ca xuất chúng một thời mắc bệnh tâm thần. Gần đây, anh bị bắt giữ vì tội cố ý hành hung người khác.
Các nghệ sĩ nổi tiếng nhưHà Dũng, Lam Khiết Anh hay người đẹp Chung Chân không còn dấu vết trong làng giải trí vì rối loạn tâm lý ở những mức độ khác nhau.

Hà Dũng: “Ma Nham tam kiệt” mắc bệnh tâm thần nhiều năm

Hà Dũng sinh năm 1969 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). 11 tuổi, anh đã được mời đóng phim. 15 tuổi, Hà Dũng bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ. Trực thuộc công ty quản lý Ma Nham, anh từng được xưng tụng là “Ma Nham tam kiệt” cùng với Đậu Duy (chồng cũ Vương Phi), Trương Sở. Năm 1993, anh là đại diện của Trung Quốc trong lễ hội âm nhạc Bắc Kinh tổ chức tại London (Anh).

Tuy nhiên, khi sự nghiệp ở thời kỳ đỉnh cao, Hà Dũng mắc bệnh tâm thần. Năm 2002, nam ca sĩ 46 tuổi tự gây một vụ hoả hoạn và được đưa tới Viện tâm thần Bắc Kinh điều trị. Năm 2005, anh nhập viện điều trị lần thứ hai. Thời điểm năm 2008, Hà Dũng đón con gái đầu lòng. Nhiều người hy vọng tin vui giúp bệnh tình anh thuyên giảm. 

Không ngờ, hồi cuối tháng 11 vừa qua, cảnh sát Băc Kinh ra lệnh bắt giữ Hà Dũng sau khi nam ca sĩ có biểu hiện bất thường, la hét và cầm dao tấn công một chủ tiệm tạp hóa, khiến ông này bị thương. 

“Anh ấy bị bệnh tâm thần, đó là sự thật đau xót với tất cả những người hâm mộ giọng ca vàng năm nào.” - Sina cho hay.

Lam Khiết Anh: Một đời hồng nhan bạc phận

Lam Khiết Anh từng là diễn viên nổi tiếng của TVB trong thập niên 1980 của thế kỷ trước. Cô từng có thời gian dính nghi án hẹn hò với Lương Triều Vỹ. Nhưng cuộc sống của cô rơi vào bế tắc sau khi bị cưỡng hiếp vào những năm 1993.

Những sao Hoa ngữ có sự nghiệp xuống dốc vì rối loạn tâm lý ảnh 1 Lam Khiết Anh già nua và mắc bệnh tâm thần tuổi già.
Năm 1995 và 1997, cha mẹ của Khiết Anh lần lượt qua đời. Không lâu sau đó, bạn trai của cô – Trung Bảo La - cũng bất ngờ nhảy lầu tự vẫn.  Cũng trong thời gian này, Lam Khiết Anh dính scandal “gái gọi cao cấp”. Sau đó, cô có biểu hiện bất thường về tâm lý và phải điều trị tâm thần. Những năm sau này, người ta bắt gặp Lam Khiết Anh đầu bù tóc rối lang thang khắp nơi. Người hâm mộ của cô một thời tổ chức quyên góp và ủng hộ cho Khiết Anh 20.000 NDT (gần 70 triệu đồng). Số tiền này đủ để cô trang trải tiền sinh hoạt phí vài tháng. Hiện giờ, Lam Khiết Anh chỉ sống nhờ vào trợ cấp xã hội. Đáng buồn hơn, cô còn phát hiện mắc bệnh u xơ tử cung khi đã ở tuổi xế chiều, không nơi nương tựa. Diêu Thái Dĩnh: Siêu mẫu thay thế Lâm Chí Linh trở nên thân tàn ma dại Sinh năm 1981, cùng thời với Lâm Chí Linh, sở hữu nhan sắc thanh tú cùng vóc dáng hoàn hảo, Diêu Thái Dĩnh được nhiều đạo diễn tin tưởng. Cô thuộc top chân dài có tài năng và được yêu thích với hình tượng trong sáng ở Đài Loan.
Những sao Hoa ngữ có sự nghiệp xuống dốc vì rối loạn tâm lý ảnh 2 Diêu Thái Dĩnh ngày ấy và khi mắc chứng tâm thần.
Vài năm trước, Diêu Thái Dĩnh gặp chấn động tâm lý sau khi bị cưỡng hiếp. Khi vụ việc thiếu gia Lý Tông Hựu xâm hại nhiều người rầm rộ trên các báo, Diêu Thái Dĩnh cũng bị nhắc đến như một nạn nhân, điều này khiến tâm lý của cô càng mất kiểm soát. Cô từng có ý định tự tử.  Quản lý của Diêu Thái Dĩnh thừa nhận, nữ diễn viên phải điều trị bệnh trầm cảm và hở van tim. Giờ đây, cô sống cảnh không nghề nghiệp ổn định, các bầu show thiếu mặn mà với một người mẫu đang xuống dốc. Phóng viên từng bắt gặp Diêu Thái Dĩnh ngồi bần thần bên lề đường hút thuốc lá. Không ai có thể nhận ra hình ảnh của một siêu mẫu năm nào. Chung Chân: Không còn dấu vết trong làng giải trí Chung Chân sinh năm 1979 và là người đẹp nổi tiếng gợi cảm trong thập niên 1990. 18 tuổi đã được mời đóng vai chính, xuất hiện trên nhiều ấn phẩm nổi tiếng.
Những sao Hoa ngữ có sự nghiệp xuống dốc vì rối loạn tâm lý ảnh 3 Chung Chân một thời nổi tiếng, giờ bị tâm thần nhẹ, chướng ngại tâm lý và mất ngủ kinh niên.

Tuy nhiên, cô đã lựa chọn sự nghiệp sai lầm với ý định dấn thân vào dòng phim cấp ba. Chung Chân cũng giống Thư Kỳ, là nữ hoàng phim nóng khi đóng chung trong Cưỡng gian, Ngọc bồ đoàn tâm kinh…

Sau này, cô quyết định rút khỏi dòng phim này. “Tôi muốn giống như đồng nghiệp Thư Kỳ, có thể tỏa sáng theo một cách khác” - cô nói trong buổi trò chuyện với phóng viên 10 năm trước. 

“Tôi kiên quyết thà bị đói cũng không khỏa thân. Có lúc đóng phim chỉ nhận được thù lao rẻ mạt, cơ thể nặng 40kg cũng không nản” - cô kể lại.

Đáng tiếc, cô không găp may mắn. Dù rất cố gắng, các đạo diễn vẫn tỏ ra lạnh nhạt.

Giai đoạn năm 2005 đến nay, có tin Chung Chân mắc chứng tâm thần nhẹ. Cô luôn run rẩy, đau bụng quằn quại khi nghe bất kỳ ai nhắc đến ba từ “phim người lớn”. Quản lý Chung Chân thừa nhận người đẹp bị tâm thần nhẹ, chướng ngại tâm lý và mất ngủ kinh niên. Cũng vì thế, cô dần biến mất khỏi showbiz.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG