Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng

Những quyết định liên quan thổi phạt 11m đều bất lợi cho đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Công Phượng được các cầu thủ UAE 'chăm sóc' kỹ càng
Công Phượng được các cầu thủ UAE 'chăm sóc' kỹ càng
TPO - Công Phượng có pha đi bóng, ngã trong vòng cấm của UAE nhưng trọng tài Ali Sabah Adday Al Qaysi không thổi phạt đền cho tuyển Việt Nam.

Phút 61 trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Tiến Linh thực hiện pha chọc khe cho Công Phượng ở vòng cấm địa của UAE. Tiền đạo của Việt Nam đi bóng và bị 2 hậu vệ UAE truy cản từ trước và sau, dẫn đến ngã trong vòng 16m50. Tuy nhiên, trọng tài người Iraq - Ali Sabah Adday Al Qaysi không thổi phạt đền cho đội tuyển Việt Nam.

Đánh giá về tình huống này, BLV Vũ Quang Huy cho rằng, đội tuyển Việt Nam xứng đáng hưởng một quả phạt đền. “Tôi nghĩ đó là một pha phạm lỗi rồi. Công Phượng bị hai cầu thủ đối phương kèm và bị truy cản. Phần lớn trọng tài ở tình huống này sẽ thổi phạt pennalty. Tuy nhiên, trọng tài chịu sức ép từ đội chủ nhà. Đội bóng được đá sân nhà sẽ được hưởng lợi hơn ở những tình huống như vậy”.

Trước đó, UAE đã được hưởng một quả phạt đền ở phút 39 khi thủ môn Tấn Trường va chạm với Khalil Ibrahim (số 14). Sau đó, UAE đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0. BLV Vũ Quang Huy cho rằng, tình huống Công Phương bị phạm lỗi còn rõ ràng hơn pha bóng bị thổi phạt đền của Tấn Trường.

Cùng quan điểm với BLV Vũ Quang Huy, Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng cho rằng, trọng tài Al Qaysi Ali ở góc quan sát thuận lợi nhưng lại đưa ra quyết định không chính xác. Đây là tình huống nhận định sai của trọng tài và đội tuyển Việt Nam đã phải chịu thiệt.

Dù thua UAE 2-3 trong lượt trận cuối bảng G, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giành vé dự vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đây là chiến tích lịch sử với bóng đá Việt Nam và những gì mà thầy trò HLV Park Hang-seo làm được là rất đáng tự hào. Đoàn quân của thầy Park đã thua một trận đấu, nhưng thắng một chiến dịch, hoàn thành mục tiêu đi tiếp ở bảng đấu rất khó khăn.

BLV Anh Ngọc chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để chạm trán với những đội bóng mạnh nhất châu lục, là cơ hội để đánh giá chính xác thực lực và đẳng cấp của đội. Tuy nhiên thử thách dành cho đội sẽ rất lớn. Ở Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan từng có 2 lần vào đến vòng loại cuối cùng các năm 2002 và 2018, nhưng đều xếp cuối bảng”.

MỚI - NÓNG