BLV Vũ Quang Huy: ‘Minh Vương đã chứng tỏ được giá trị của mình’

0:00 / 0:00
0:00
Minh Vương chơi nhiệt huyết trong trận gặp UAE. Ảnh: Hữu Phạm (từ UAE)
Minh Vương chơi nhiệt huyết trong trận gặp UAE. Ảnh: Hữu Phạm (từ UAE)
TPO - BLV Vũ Quang Huy giành lời khen có cánh cho Minh Vương, sau khi cầu thủ này để lại dấu giày trong hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp UAE tối qua.

Trận gặp UAE tối qua là lần đầu tiên Minh Vương được thi đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tiền vệ của HAGL được tung vào sân ở phút 60, sau khi tuyển Việt Nam đang bị UAE dẫn trước ba bàn.

Anh thi đấu tốc độ và lăn xả, giúp tuyến giữa của tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn. Cá nhân Minh Vương toả sáng rực rỡ với một pha kiến tạo và một bàn thắng rút ngắn ở những phút bù giờ cuối cùng, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho tuyển Việt Nam.

“Một trong những cầu thủ mà tôi luôn mong muốn được vào sân thay người từ đầu giải. Đó là Minh Vương. Và ở trận đấu tối qua, cậu ấy đã được thi đấu. Thực ra tôi luôn có thắc mắc là ở hai trận đấu trước, có những lúc hàng tiền vệ đá không tốt, Minh Vương lại không được sử dụng. Ngay khi vào sân, Minh Vương đã chứng tỏ giá trị của mình, để lại dấu ấn cá nhân với một pha kiến tạo và một bàn thắng. Thời gian tới tôi hy vọng Minh Vương có thể được đá nhiều hơn”, BLV Vũ Quang Huy ca ngợi màn trình diễn của Minh Vương.

BLV Vũ Quang Huy nhấn mạnh, hai trận đấu khó khăn nhất dưới thời thầy Park là trận gặp UAE tối qua và trận thua 1-3 trước Hàn Quốc ở ASIAD 2018, Minh Vương đều để lại dấu ấn cá nhân. Lần trước là bàn thắng đẹp vào lưới Hàn Quốc, còn lần này là một đường chuyền và một bàn thắng.

Đánh giá màn trình diễn của tuyển Việt Nam, BLV Vũ Quang Huy cho biết: “Tôi rất vui vì chứng kiến các học trò của HLV Park Hang-seo một lần nữa cho thấy tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta đã chứng kiến hiệp 1 khá là tệ, tệ hơn mức hình dung của tôi rất nhiều. Cảm giác như bóng đá Việt Nam trở lại giai đoạn khi chưa có thầy Park. Nhưng hiệp 2 toàn đội đã chơi với nỗ lực quật cường để có được hai bàn gỡ”.

Sau trận thua 2-3 trước UAE, tuyển Việt Nam khép lại hành trình ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất với 11 điểm, hiệu số +2. Kết quả này đủ để thầy trò HLV Park Hang-seo dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

“Vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là lịch sử rồi. Chúng ta chưa bao giờ làm được như vậy. Chúng ta mong mỏi và những nỗ lực đã được đền đáp. Chúng ta sẽ đối đầu với các đối thủ mạnh của châu Á. Nếu dịch bệnh được đẩy lùi thì Việt Nam sẽ có cơ hội đón tiếp họ ở sân Mỹ Đình, điều mà bất kỳ CĐV Việt Nam nào cũng mong chờ. Chắc chắn đấy là ngày hội với bóng đá Việt Nam”, BLV Vũ Quang Huy chia sẻ.

MỚI - NÓNG