HLV Bert Van Marwijk: 'Tuyển Việt Nam chơi hay, suýt chút nữa UAE bị cầm hòa"

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển UAE dẫn đầu bảng G một cách thuyết phục. Ảnh: Hữu Phạm (từ UAE)
Tuyển UAE dẫn đầu bảng G một cách thuyết phục. Ảnh: Hữu Phạm (từ UAE)
TPO - HLV Bert Van Marwijk dành lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam, sau trận thua 2-3 trước UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tối qua.

"Ngay từ đầu, tôi đã nói là chặng đường còn lại ở bảng G không hề dễ dàng. Nhưng chúng tôi đã toàn thắng 4 trận. Tôi rất tự hào về đội hình này, và những gì họ làm. Mỗi trận, họ đều trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao. Chúng tôi đã thắng đậm các trận trước, và giờ là thắng 3-2 trước tuyển Việt Nam trong trận cầu có tính quyết định. Đây là trận hay nhất, UAE chơi tốt, và đúng thứ bóng đá tôi muốn", HLV Bert Van Marwijk tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của UAE trong họp báo sau trận.

Ở trận đấu tối qua, UAE đã dẫn 3-0 bằng các bàn thắng của Ali Salmeen (phút 32), Ali Mabkhout (phút 40) và Mahmoud Khamees (phút 60). Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Park Hang-Seo đã chơi kiên cường. Lần lượt Tiến Linh rồi Minh Vương ghi bàn, giúp tuyển Việt Nam rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

"Tuyển Việt Nam chơi hay. Suýt chút nữa, chúng tôi bị cầm hòa, từ dẫn 3-0 xuống còn 3-2. Tỷ số 2-3 không nói đúng những gì chúng tôi đã thể hiện từ đầu trận. Các cầu thủ có vài lỗi nhưng tôi hạnh phúc vì những gì họ đã thể hiện. Tôi tiếc là UAE vẫn còn mắc lỗi ở cuối trận dẫn đến các bàn thua", chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ.

Tuyển UAE khép lại hành trình tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với ngôi vị nhất bảng G, cùng tấm vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Họ toàn thắng 4 trận, hạ Malaysia 4-0, Thái Lan 3-1, Indonesia 5-0, rồi Việt Nam 3-2.

Ông Van Marwijk ca ngợi các học trò: "Đây là tập thể tốt, với nhiều cầu thủ trẻ, có tương lai rất hứa hẹn. Nhìn các cầu thủ cầm bóng và chơi tự tin, tôi rất thích. Họ truyền cảm hứng lớn đến mức làm tôi muốn xỏ giày vào sân đá cùng. Nhưng thật tiếc vì tôi đã quá già để làm điều đó".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.