Những nụ hôn nóng bỏng màn ảnh Việt một thời

Những nụ hôn đáng nhớ trong nhiều bộ phim ở thập niên 1990 để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả.
Những nụ hôn nóng bỏng màn ảnh Việt một thời ảnh 1

Năm 1992, bộ phim Bên dòng sông Trẹm của đạo diễn Lê Dân được sản xuất dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Dương Hà. Nội dung phim xoay quanh tình của chàng trai tân học tên Triệu Vỹ (Lý Hùng) và cô gái nhà nghèo nhưng xinh đẹp Mỹ Lan (Y Phụng). Họ yêu nhau nhưng bị mẹ của Triệu Vỹ ngăn cản với lý do không môn đăng hộ đối. Thêm vào đó, Năm Hương - kẻ làm thuê trong gia đình Triệu Vỹ cũng trót đem lòng yêu Mỹ Lan. Hắn đã tìm mọi thủ đoạn độc ác nhất để chia rẽ cặp đôi này.

Những nụ hôn nóng bỏng màn ảnh Việt một thời ảnh 2

Cặp đôi nổi tiếng của dòng phim "mỳ ăn liền" Lý Hùng - Y Phụng trao lời hẹn ước trăm năm và những nụ hôn dài bên dòng sông Trẹm ở Thới Bình thôn. Từng diễn xuất ăn ý với nhau khá nhiều phim, Lý Hùng và Y Phụng bị đồn là có tình cảm với nhau trong suốt thời gian dài.

Những nụ hôn nóng bỏng màn ảnh Việt một thời ảnh 3

Anh chỉ có mình em (đạo diễn Đới Xuân Việt) ra mắt khán giả năm 1993. Bộ phim 2 năm liên tiếp đoạt giải Mai Vàng năm 1993, 1994 cho nam diễn viên chính Lê Công Tuấn Anh và nữ diễn viên chính Thu Hà. Bộ phim làm người xem xúc động vì mối tình chung thủy của hai người yêu nhau nhưng bị chia cách vì chiến tranh, Hoan (Lê Công Tuấn Anh thủ vai) trở về từ chiến trường. Trước lúc ra đi, anh và Vân (Thu Hà) thủ vai đã trao nhau tình yêu đầu và nguyện thề sẽ đợi nhau.

Những nụ hôn nóng bỏng màn ảnh Việt một thời ảnh 4

Trong Anh chỉ có mình em, Lê Công Tuấn Anh và Thu Hà đã có màn ân ái rất chân thực và thơ mộng. Cảnh hai người cùng trao nhau đêm tình yêu trước khi chia tay được miêu tả quá chân thực tới mức bị những kẻ xấu lạm dụng đăng trên mạng với nhiều tiêu đề sai lệch. Dù phim đã ra đời hơn 20 năm nhưng khi nhắc tới bộ phim này khán giả vẫn không khỏi bồi hồi.

Những nụ hôn nóng bỏng màn ảnh Việt một thời ảnh 5

Năm 1993, Việt Trinh và Nguyễn Huỳnh tạo nên làn sóng mới với mọi tầng lớp khán giả khi xuất hiện cùng nhau trong bộ phim Cô lái taxi của đạo diễn Trương Dũng. Bộ phim có nội dung hay và dàn diễn viên tài năng, nói về mối tình nhiều trái ngang trắc trở sau bao sóng gió cuối cùng vẫn được ở bên nhau. Trong một bài phỏng vấn, Việt Trinh từng tiết lộ về cát-xê cao nhất 'thời hoàng kim' là 40 triệu đồng cho 2 tập phim này.

Những nụ hôn nóng bỏng màn ảnh Việt một thời ảnh 6

Trong phim, Việt Trinh - Nguyễn Huỳnh có rất nhiều cảnh quay tình cảm ăn ý và không thiếu nụ hôn nồng nàn nhiều cung bậc cảm xúc. Sau đó, sự kết hợp giữa hai người còn được phát huy trong bộ phim Cô nữ sinh bướng bỉnh.

Những nụ hôn nóng bỏng màn ảnh Việt một thời ảnh 7

Tốc độ tình yêu (đạo diễn Vũ Khôi) do Hãng phim Bến Nghé và nhóm Võ Đức thực hiện, bộ phim có sự diễn xuất của nhiều diễn viên nổi tiếng: Diễm Hương, Võ Đức, Kim Khánh, Hoàng Phúc, Vương Cảnh… Câu chuyện kể về người con trai người hùng xa lộ bản lĩnh dám hy sinh thân mình vì người anh yêu, cô giáo Diệu Hương trong một lần bị ngã xe do nhóm đua xe tốc độ đụng phải. Cô tình cờ gặp người hùng xa lộ, và bắt đầu từ đó rơi vào lưới tình.

Những nụ hôn nóng bỏng màn ảnh Việt một thời ảnh 8

Trong phim, nụ hôn của Diễm Hương và Võ Đức được trao nhau tại khung cảnh bệnh viện. Sự lén lút dễ thương của cả hai mang đến cho khán giả nhiều thú vị. Ngoài ra, trong cảnh đám cưới cuối phim tại nhà thờ Đức Bà còn thuê hàng trăm xe phân khối lớn nối đuôi nhau rất hoành tráng.

Những nụ hôn nóng bỏng màn ảnh Việt một thời ảnh 9

Vĩnh biệt tình anh (đạo diễn Hồng Sến) do Hãng phim Hai Nhất sản xuất ra mắt khán giả năm 1995, thuộc thể loại phim tình cảm, kể câu chuyện về một đôi trai gái yêu nhau chân thành nhưng không thể đến được với nhau. Phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng một thời trên màn bạc Việt Nam: Lê Tuấn Anh, Ngọc Tuyết, Thái San, Diệu Ái, Hoàng Phúc…

Những nụ hôn nóng bỏng màn ảnh Việt một thời ảnh 10

Trong phim, Thái San và Ngọc Tuyết có phân cảnh đám cưới trước nhà thờ Đức Bà và trao nụ hôn rất nên thơ và lãng mạn.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.