Những món hoa quả dại trẻ con thời xưa thích mê

Nếu bạn sinh ra là thế hệ 6x, 7x, 8x chắc hẳn sẽ không xa lạ gì với những món quả dại gần gũi được yêu thích dưới đây.
Những món hoa quả dại trẻ con thời xưa thích mê ảnh 1

Quả duối dại: Duối là loại cây mọc dại, thường dùng làm cảnh và làm thuốc. Quả duối dại được trẻ con thời xưa đặc biệt ưa thích. Quả duối chín có màu vàng trong, vị ngọt man man, thơm nhẹ rất ngon miệng. 

Những món hoa quả dại trẻ con thời xưa thích mê ảnh 2

Quả mây dại: Quả mây là loại quả gắn liền với tuổi thơ thế hệ thanh niên những năm 80 - 90 ở thôn quê Việt Nam.Quả mây rừng vỏ ngoài và hạt rất cứng, ruột mềm, có vị chát hơi ngọt.... Ảnh: Hình ảnh Việt Nam

Những món hoa quả dại trẻ con thời xưa thích mê ảnh 3

Quả táo dại: Táo dại nhỏ xíu có vị chát đắng nhiều hơn ngọt nhưng cũng là loại quả yêu thích của trẻ em thời xưa.Táo dại thường được trẻ em hái ăn cùng khế chua trong những buổi trưa hè trốn cha mẹ đi chơi. 

Những món hoa quả dại trẻ con thời xưa thích mê ảnh 4

Quả bàng: Bàng chín vàng ngọt đậm hơi pha chút vị chua cũng là loại quả dại yêu thích thời đó.Không chỉ ăn bàng chín, người ta còn thích chặt và ăn hạt bàng.

Những món hoa quả dại trẻ con thời xưa thích mê ảnh 5

Quả sim rừng: Đây là loại quả ưa thích quen thuộc của trẻ con miền núi nhiều năm trước.Những quả sim rừng chín mọng, đen đậm có vị ngọt đậm là được yêu thích nhất. Ảnh: Báo mới.

Những món hoa quả dại trẻ con thời xưa thích mê ảnh 6

Qủa thị thơm để hít hà sau đó nhâm nhi khi thị chín vừa là trò chơi, vừa là món ăn tuổi thơ của nhiều người.

Những món hoa quả dại trẻ con thời xưa thích mê ảnh 7

Qủa chay thường có nhiều ở làng quê Việt. Chay chín có màu vàng đậm pha đỏ, ăn có vị chua ngọt pha lẫn nhau rất ngon miệng

Những món hoa quả dại trẻ con thời xưa thích mê ảnh 8

Hái me chấm muối hoặc săn những quả me chín cây để ăn cũng rất quen thuộc với tuổi thơ của nhiều người.Ảnh: Báo mới

Những món hoa quả dại trẻ con thời xưa thích mê ảnh 9

Hái sung dại ăn kèm với khế chua mỗi buổi trưa hè là món ăn vặt tuổi thơ mà hầu như mọi đứa trẻ lớn lên ở nông thôn đều được trải qua. Ảnh: Tạp chí online.

Những món hoa quả dại trẻ con thời xưa thích mê ảnh 10

Cuối cùng trong danh sách này không thể bỏ quan quả bồ quân. Ảnh: Khỏe khỏe.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.