Những kỉ niệm đáng nhớ tại sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2020

TPO - Top 30 thí sinh phía Nam lọt Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã bắt đầu những hoạt động đồng hành đầu tiên. Tuy nhiên, ấn tượng buổi sơ khảo vẫn còn nguyên vẹn.

Nguyễn Thị Phượng: Cô gái suýt phải lấy chồng năm 17 tuổi

Thí sinh Nguyễn Thị Phượng sinh năm 2001, đến từ Thanh Hóa. Cô sở hữu chiều cao 1m73 và số đo ba vòng: 84-60-90. Cô nữ sinh Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM gây ấn tượng từ vòng hồ sơ với câu chuyện bị ép cưới từ năm 17 tuổi. Tuy nhiên, Phượng kiên quyết từ chối và lựa chọn con đường học hành với hi vọng về tương lai tươi sáng hơn.

Những kỉ niệm đáng nhớ tại sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1 Nguyễn Thị Phượng tại buổi Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2020. 

“Chỉ đến khi em trúng tuyển vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM thì ba mẹ mới tin tưởng và không phản đối việc học của em nữa. Tuy nhiên, trước đó để thuyết phục ba mẹ cũng là quá trình không hề dễ dàng gì. Ba em nói nghề này bạc lắm, con sẽ khổ. Hơn nữa, con gái phải lấy chồng, sinh con, yên bề gia thất. Nhưng em thì không muốn khuất phục trước số phận, em thuyết phục gia đình cho mình thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Nếu em đậu tức là em có duyên với nghề và sẽ theo đuổi nó đến cùng”-Phượng kể lại.

Những kỉ niệm đáng nhớ tại sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2  

Sau khi lọt Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Phượng chia sẻ: “Em hạnh phúc vô cùng khi vượt qua gần 200 thí sinh của vòng sơ khảo. Tất cả những ứng viên của cuộc thi năm nay đều xinh đẹp, tài năng nên em nghĩ rằng, mình được đi tiếp có một phần là sự may mắn. Kỉ niệm đáng nhớ trong buổi sơ khảo là em đã làm quen được nhiều bạn ở các tỉnh, thành khác nhau. Mọi người đều vui vẻ, hòa đồng, trò chuyện khá thân thiết và dường như mọi khoảng cách, sự cạnh tranh đều bị xóa bỏ. Em cảm nhận, mọi người đến với cuộc thi trong tâm thế thoải mái, học hỏi và trải nghiệm. Thế nên, khi BTC đọc kết quả, dù đi tiếp hay phải dừng lại, những người bạn mới quen vẫn dành cho nhau cái xiết tay và lời chúc chân thành nhất”.

Lâm Hà Thủy Tiên: Nữ sinh được ví xinh như Tiểu Long Nữ

Thí sinh Lâm Hà Thủy Tiên sinh năm 2000, hiện là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kinh Tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Cô là cựu học sinh THPT Phú Nhuận, Tp.HCM và có thành tích học tập đáng nể với 12 năm đạt danh hiệu học sinh Giỏi. Thủy Tiên sở hữu chiều cao 1m65 và số đo ba vòng: 82-59-89.

Những kỉ niệm đáng nhớ tại sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3  

“Từ trước tới giờ, em là tuýp người sống khép kín nên khi nhìn các thí sinh của những mùa hoa hậu trước ai nấy đều tự tin và thể hiện nguồn năng lượng dồi dào, em tự hỏi liệu mình có thể làm được như vậy không? Từ đó, em lấy hết can đảm để đăng kí dự thi. Ngoài ra, ở tuổi 20, em muốn thử sức mình với những lĩnh vực mới hơn và trở nên hướng ngoại hơn. Đối với em cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ là nơi giúp em rèn luyện thêm nhiều kĩ năng và hoàn thiện mình”- Thủy Tiên nói về lý do cô dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Những kỉ niệm đáng nhớ tại sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 4  

Cô gái gốc Hà Nội thổ lộ: “Dù đã nỗ lực hết mình nhưng em cũng không thể nói trước được điều gì, do vậy khi biết tên mình lọt vào vòng trong em vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ, vui và hồi hộp cho các vòng thi sau. Kỉ niệm đáng nhớ nhất trong buổi sơ khảo của em là màn trình diễn của Á hậu Kiều Loan trước khi công bố kết quả sơ khảo. Màn trình diễn rất sôi động và tạo bầu không khí thoải mái, giúp em cùng các bạn thí sinh khác phần nào bớt căng thẳng hơn khi chuẩn bị nghe công bố kết quả”.

“Với ban giám khảo dày dặn kinh nghiệm em cũng có phần hồi hộp nhất định nhưng tất cả mọi người đều tạo điều kiện và không khí thoải mái giúp em thể hiện tốt phần thi của mình. Sau ngày hoạt động đồng hành đầu tiên với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, em học hỏi được thêm rất nhiều kĩ năng như: tạo dáng trước ống kính, diễn xuất... Em và các bạn thí sinh khác đều cảm thấy vui và học được nhiều điều bổ ích trong ngày đầu tiên”- Thủy Tiên chia sẻ thêm.

Phạm Thị Phương Quỳnh: Nữ sinh có gương mặt “không góc chết”

Thí sinh Phạm Thị Phương Quỳnh sinh năm 2000, đến từ Đồng Nai. Cô hiện là sinh viên năm 3 Đại học Tài chính- Marketing. Những hình ảnh đầu tiên của Phương Quỳnh trên Fanpage Hoa hậu Việt Nam thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Cô nhận được nhiều khen ngợi khi sở hữu gương mặt không góc chết và làn da trắng sứ mịn màng. Phương Quỳnh sở hữu chiều cao 1m74 và số đo ba vòng: 78-63-94.

Những kỉ niệm đáng nhớ tại sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 5  

Phương Quỳnh cho biết, cô là một trong những thí sinh cuối cùng được xướng tên nên trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc. “Ban đầu là háo hức, sau đó là hồi hộp lo lắng, rồi có chút buồn và thất vọng, nhưng cuối cùng là bất ngờ và hạnh phúc vỡ òa.” - Phương Quỳnh nói.

Những kỉ niệm đáng nhớ tại sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 6

Nữ sinh có gương mặt “không góc chết” chia sẻ thêm: “BGK Hoa hậu Việt Nam ai cũng đều rất thân thiện và vui vẻ, không hề tạo cảm giác áp lực. Ngược lại, BGK còn động viên và tạo không khí thoải mái giúp các thí sinh cảm thấy tự tin hơn để thể hiện bản thân mình thật tốt. 

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.