Những đội bóng nào được ‘đồn’ sẽ đưa Đặng Văn Lâm trở lại V-League?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ môn Đặng Văn Lâm nhiều khả năng sẽ trở lại Việt Nam ở giai đoạn 2 giải bóng đá VĐQG, Night Wolf V-League 2022 sau khi không cạnh tranh được vị trí ở Cerezo Osaka.
Những đội bóng nào được ‘đồn’ sẽ đưa Đặng Văn Lâm trở lại V-League? ảnh 1

Thông tin Đặng Văn Lâm trở lại V-League rộ lên thời gian gần đây trùng thời điểm giải đấu sắp hết hạn bổ sung cầu thủ. Nhiều đội bóng hiện đang củng cố lực lượng để phục vụ cho cuộc đua căng thẳng, đặc biệt nhóm cuối bảng.

Trong khi đó, Đặng Văn Lâm hiện không cạnh tranh được vị trí chính thức ở Cerezo Osaka. Hợp đồng của anh với đội bóng Nhật Bản sẽ hết hạn vào cuối năm 2022, mở ra khả năng Văn Lâm chia tay sớm để trở lại V-League. Một số đội bóng hiện được cho đang có khả năng chiêu mộ Đặng Văn Lâm như Nam Định, Tp Hồ Chí Minh hay Topenland Bình Định. Cả 3 đều thuộc nhóm các đội bóng được đầu tư nhiều nhưng hiện chưa có thành tích tốt như mong đợi.

Một tờ báo hôm nay dẫn lời đại diện Nam Định thể hiện mối quan tâm với Đặng Văn Lâm. Thủ môn hiện là vị trí Nam Định, đội đang trong cuộc đua trụ hạng ở V-League cần bổ sung. Nam Định vừa qua nhận được nguồn tài trợ mới và hiện đang thể hiện quyết tâm rất lớn.

Những đội bóng nào được ‘đồn’ sẽ đưa Đặng Văn Lâm trở lại V-League? ảnh 2

Đặng Văn Lâm vẫn là thủ môn số 1 ở đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo? (ảnh Thắng Nguyễn)

Một ứng viên khác đủ tiềm lực tài chính để ký hợp đồng với Đặng Văn Lâm là Topenland Bình Định. Đây là đội bóng mua sắm mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Đức Thắng đang chịu sức ép khá lớn khi Bình Định chơi chưa thoả mãn chờ đợi của người hâm mộ.

Trao đổi với Tiền Phong, một đại diện Bình Định cho biết trong kế hoạch, đội vẫn cần củng cố lực lượng. Tuy nhiên, vị này cho biết chưa thể xác nhận có ký hợp đồng với Văn Lâm hay không do “chưa có gì chính thức”.

Sau khi khoác áo Cerezo Osaka, Đặng Văn Lâm cũng không thường xuyên được bắt chính ở đội tuyển Việt Nam thời gian qua. Nguyên nhân một phần do dịch COVID-19 và việc anh bị chấn thương. Trước đó, thủ thành Việt kiều Nga luôn là lựa chọn số 1 của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam.

Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế tổ chức tại Tp Hồ Chí Minh vào tháng 9 tới với 2 đội khách mời là Ấn Độ và Singapore. HLV Park Hang-seo dự kiến có thể triệu tập đầy đủ quân số gồm cả 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Quang Hải.

MỚI - NÓNG