Cụ thể, các nhà nghiên cứu đến từ Bỉ và New Zealand đã phát hiện ra loài sinh vật sống dưới biển sâu có thể phát ra ánh sáng và đó là một loài động vật có xương sống có tên cá mập kitefin.
Theo các chuyên gia, cá mập kitefin có thể dài tới 180 cm, thường sinh sống ở vùng biển có độ sâu dưới 300m – nơi ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua. Hiện tại, nó là sinh vật biển có thể phát ra ánh sáng lớn nhất được phát hiện. Vị trí phát sáng của loài cá mập này là ở vùng bụng.
Cá mập kitefin có rất ít kẻ thù, chúng di chuyển và ngụy trang bằng ánh sáng của mình để tìm kiếm thức ăn. Loài cá này có tốc độ di chuyển cực kỳ chậm so với họ hàng của mình.
Phát hiện này đã cung cấp cho chúng ta thêm nhiều kiến thức về những sinh vật biển sâu. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về những mẫu vật sống này.
Những công bố bất ngờ về loài cá mập phát sáng
0:00 / 0:00
![]() |
Cá mập nhỏ phát sáng. |
TPO - Sau khi nghiên cứu về các loài sinh vật sống dưới đáy biển sâu, các nhà khoa học không khỏi bất ngờ về loài cá mập có thể phát sáng.
Theo Independent
MỚI - NÓNG

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Cần tiếp tục làm rõ 'uẩn khúc' của CLB Tình người
TPO - ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng - Phó Ban Dân nguyện của Quốc hội cho rằng, các cơ quan chức năng cần tiếp tục làm rõ những “uẩn khúc” của CLB Tình người.

19 y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh phải cách ly vì tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19
TPO - Trong số 19 nhân viên y tế bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh (Campuchia) phải cách ly, có 7 người đã có 2 lần xét nghiệm âm tính và trở lại công việc, 12 người còn lại cũng đã có kết quả âm tính lần 1, dự kiến ngày mai sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Bệnh viện Bưu Điện TPHCM bác thông tin hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng nghỉ việc
TPO - Dư luận nhiều ngày qua xôn xao trước thông tin có 624 bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Bưu Điện TPHCM nghỉ việc trong giai đoạn từ năm 2015-2020; trong số đó có 201 bác sĩ, 32 dược sĩ, 176 điều dưỡng, 215 người là hộ lý, kỹ thuật viên, kế toán viên…
Có thể bạn quan tâm

Xem chó robot trị giá 1,7 tỷ đồng của quân đội Pháp 'trổ tài' chiến đấu
TPO - Trường quân sự Saint-Cyr của Pháp mới đây đã chia sẻ ảnh chú chó robot đắt đỏ cùng thực hiện các nhiệm vụ "chiến đấu" với các học viên quân đội Pháp trong các cuộc tập trận.

Phát hiện loài trà my nhỏ nhất thế giới tại Lâm Đồng
TPO - Ba tạp chí quốc tế nổi tiếng về chuyên ngành thực vật học vừa công bố 4 loài thực vật mới cho khoa học có xuất xứ từ Vườn quốc gia (VQG) Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng). Trong đó, hai loài thuộc chi Trà my (Camellia) và hai loài thuộc chi Thu hải đường (Begonia).

Tử vi 12 con giáp chủ nhật 18/4: Sửu nên im lặng, Gà sáng suốt về tiền bạc
TPO - Tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 18/4 cho thấy: Biết lắng nghe sẽ giúp tuổi Sửu tránh được rắc rối trong ngày; Thìn sẽ bị hấp dẫn bởi một người hoàn toàn khác xa hình mẫu của mình; Người tuổi Dậu hôm nay có được những quyết định sáng suốt liên quan tới tiền bạc

Giải mã bí ẩn bức họa cổ có hình ‘thần nhện’ ở Peru
TPO - Trong quá trình phá hủy đền thờ tại tỉnh La Libertad, Peru, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bức họa trên bức tường có niên đại khoảng 3.200 năm.

Tử vi 12 con giáp thứ bảy 17/4: Chuột gặp sóng gió, Ngựa tài lộc phơi phới
TPO - Tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 17/4 cho thấy, người tuổi Tý gặp không ít sóng gió; người tuổi Thìn có niềm vui bất ngờ; đường tài lộc của người tuổi Ngọ đang vô cùng rộng mở...

Sếu đầu đỏ trở về Vườn quốc gia Tràm Chim sau gần 2 năm vắng bóng
TPO - 3 cá thể sếu đầu đỏ đã trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp) sau gần 2 năm vắng bóng.

Linh dương đầu bò ngu ngốc, biến mình thành bữa ăn ngon cho cá sấu
TPO - Mặc dù trông thấy đồng loại bị cá sấu tóm gọn và giết chết, nhưng một số linh dương đầu bò vẫn đánh giá thấp sự nguy hiểm của “chúa tể vùng đầm lầy”. Chính điều này khiến chúng trở thành bữa ăn ngon cho kẻ săn mồi đáng sợ.

Rợn người cảnh sư tử mẹ ăn thịt con mình để tồn tại
TPO - Thế giới động vật hoang dã luôn đầy ắp những điều thú vị thế nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn và khắc nghiệt.

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận vật thể bay không xác định
TP - Hôm thứ Năm (15/4), Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận những bức ảnh và video bị rò rỉ về “hiện tượng trên không không xác định” (UAP) được chụp từ năm 2019 là tư liệu có thật.