Những chuyến xe khách đầu tiên 'thích ứng an toàn' ở Bắc Ninh

TPO - Bắc Ninh là một trong những tỉnh đầu tiên cho xe khách, xe buýt hoạt động trở lại. Xe hoạt động với các quy định phòng dịch chặt chẽ, tạo điều kiện đi lại giá rẻ cho hành khách.
Những chuyến xe khách đầu tiên 'thích ứng an toàn' ở Bắc Ninh ảnh 1

Bến xe khách Bắc Ninh tại TP Bắc Ninh đã mở lại hoạt động từ ngày 21/9, sau 5 tháng đóng cửa. Các xe buýt nội tỉnh, xe khách liên tỉnh đã được hoạt động.

Những chuyến xe khách đầu tiên 'thích ứng an toàn' ở Bắc Ninh ảnh 2

Ông Nguyễn Thế Nhân, Giám đốc Ban Quản lý các Bến xe tỉnh Bắc Ninh (thuộc Sở GTVT Bắc Ninh, phụ trách bến xe Bắc Ninh) cho hay: Bình thường, bến đón 2000 lượt khách/ngày, nay mới có khoảng 100-200 khách/ngày. Công việc còn nhiều khó khăn (25 cán bộ của bến nhiều tháng qua không có lương), nhưng vẫn cố gắng hoạt động. Hành khách cũng được hưởng lợi vì di chuyển với giá rẻ.

Những chuyến xe khách đầu tiên 'thích ứng an toàn' ở Bắc Ninh ảnh 3

Trong xe, khách được phân bổ ngồi đảm bảo khoảng cách. Khách đi liên tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2.

Những chuyến xe khách đầu tiên 'thích ứng an toàn' ở Bắc Ninh ảnh 4

Nhà xe chuẩn bị đủ nước sát khuẩn, khẩu trang cho hành khách

Những chuyến xe khách đầu tiên 'thích ứng an toàn' ở Bắc Ninh ảnh 5

Nhiều nhà xe đã tuân thủ lắp đặt camera để giám sát trong xe. Camera có chức năng phát hiện hành khách không đeo khẩu trang, vi phạm khoảng cách để cơ quan chức năng giám sát.

Những chuyến xe khách đầu tiên 'thích ứng an toàn' ở Bắc Ninh ảnh 6

Tuy nhiên, doanh thu của các nhà xe còn thấp, phải tăng thu nhập bằng cách chở thêm hàng hóa. "Hiện ở miền Bắc chỉ có Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên và một số tỉnh cho xe chạy liên tỉnh nên lượng khách và xe rất ít" - ông Nguyễn Thế Nhân, Giám đốc Ban quản lý các bến xe tỉnh Bắc Ninh cho hay.

MỚI - NÓNG