Những chiếc ô tô trông chờ... cứu hộ

Những chiếc ô tô trông chờ... cứu hộ
TPO - Hàng loạt tuyến đường ngập nặng, nhiều ô tô ở Hà Đông, Cổ Nhuế, Hoàng Cầu…“chết” trước những dòng sông trên phố do trận mưa lớn nhất từ đầu năm.

Theo thông tin từ Công ty Thoát nước Hà Nội, lượng mưa 279ml đổ dồn trong 5 giờ khiến hệ thống cống thoát nước quá tải.

Những chiếc ô tô trông chờ... cứu hộ ảnh 1
Những chiếc ô tô trông chờ... cứu hộ ảnh 2 Theo biểu đồ mưa, trong thời gian 5 giờ lượng mưa đo được tại Cầu Giấy là 118mm lớn hơn nhiều so với tính toán của Dự án thoát nước Hà Nội là 310mm/2 ngày. Ảnh: Xe chết đứng ở rìa sông Nhuệ
Những chiếc ô tô trông chờ... cứu hộ ảnh 3 Anh Ngọc bị chết máy xe từ 4h sáng trên đường Trần Duy Hưng. Ảnh: VnExpress.

Những chiếc ô tô trông chờ... cứu hộ ảnh 4

Để giải quyết tình trạng úng ngập lưu vực sông Nhuệ, hiện nay Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang mở đập Thanh Liệt để đưa nước về trạm bơm Yên Sở và vận hành hết công suất, hỗ trợ tiêu thoát nước từ sông Nhuệ. Ảnh: Xe bị kẹt ở hồ Hoàng Cầu.

Những chiếc ô tô trông chờ... cứu hộ ảnh 5 Nhìn xe... chết đứng ở đường Cổ Nhuế
Những chiếc ô tô trông chờ... cứu hộ ảnh 6 Nhiều chủ xe ô tô chỉ biết đứng trên nóc ngóng cho đến khi đường hết ngập. Trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, đến 12h trưa nay, các điểm ngập trên địa bàn thành phố sẽ được xử lý xong. 
Để giải quyết tình trạng úng ngập lưu vực sông Nhuệ, hiện nay Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang mở đập Thanh Liệt để đưa nước về trạm bơm Yên Sở và vận hành hết công suất, hỗ trợ tiêu thoát nước từ sông Nhuệ.
Để giải quyết tình trạng úng ngập lưu vực sông Nhuệ, hiện nay Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang mở đập Thanh Liệt để đưa nước về trạm bơm Yên Sở và vận hành hết công suất, hỗ trợ tiêu thoát nước từ sông Nhuệ.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.