Những ‘bóng hồng’ quân y tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Hai nữ học viên Xương Phương Hồng (trái) và Nguyễn Thị Khuê Minh của Học viện Quân y đang trong thời gian tập huấn để sẵn sàng chi viện cho tuyến đầu. Ảnh: Nguyễn Minh
Hai nữ học viên Xương Phương Hồng (trái) và Nguyễn Thị Khuê Minh của Học viện Quân y đang trong thời gian tập huấn để sẵn sàng chi viện cho tuyến đầu. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Mang biểu tượng hồng thập tự trên ve áo quân nhân và lời thề Hipocrates thiêng liêng, thời gian qua, rất nhiều “bóng hồng” quân y đã tình nguyện xung phong vào tâm dịch phía Nam tham gia chống dịch COVID-19 với mong muốn kết nối những trái tim yêu thương.

Kể từ khi đợt thứ 4 của đại dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam, đã có hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ, học viên, nhân viên quân y xung phong vào TPHCM và các tỉnh phía Nam, trong đó có rất nhiều nữ quân nhân viết đơn tình nguyện.

Những ‘bóng hồng’ quân y tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch ảnh 1

Nữ học viên Học viện Quân y cùng đồng đội tại Lễ xuất quân đoàn công tác gồm 295 cán bộ, bác sĩ, học viên của Học viện, sáng 21/8/2021. Ảnh: Nguyễn Minh

Những ‘bóng hồng’ quân y tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch ảnh 2

Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D vào ngày 1/8 tại Sơn Tây, Hà Nội diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt. Dù phải xa chồng con, đơn vị trong một thời gian dài, Đại úy QNCN Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (Bệnh viện Quân y 105) vẫn truyền năng lượng tích cực cho những đồng nghiệp ở lại. Ảnh: Nguyễn Minh

Những ‘bóng hồng’ quân y tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch ảnh 3

Đại úy QNCN Vũ Thị Hậu giúp đồng nghiệp ở Bệnh viện Quân y 105 là Thượng úy QNCN Đỗ Văn Cường gói buộc quân trang trước giờ hành quân, sáng 1/8. Ảnh: Nguyễn Minh

Những ‘bóng hồng’ quân y tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch ảnh 4

Đại úy QNCN Vũ Thị Hậu lưu giữ khoảng khắc kỷ niệm với đồng nghiệp ở Bệnh viện Quân y 105 để lên đường vào Nam. Ảnh: Nguyễn Minh

Những ‘bóng hồng’ quân y tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch ảnh 5

Trung tá Trần Thị Bích Hạnh (học viên Hệ sau đại học, Học viên Quân y) tại Lễ chào cờ trước giờ xuất quân vào miền Nam của đoàn công tác gồm 1.096 cán bộ, bác sĩ, học viên trong sáng 23/8. Ảnh: Nguyễn Minh

Những ‘bóng hồng’ quân y tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch ảnh 6

Cùng sinh năm 1998 và cùng học chuyên ngành bác sĩ đa khoa ở Hệ 4, Học viện Quân y, hai nữ Thượng sĩ Nguyễn Hà Anh (bên phải) và Trần Thị Tâm xung phong tình nguyện tham gia đoàn công tác gồm hơn 1.000 cán bộ, bác sĩ, học viên của Học viện lên đường vào Nam giúp đồng bào chống dịch COVID-19 từ ngày 23/8. Ảnh: Nguyễn Minh

Những ‘bóng hồng’ quân y tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch ảnh 7

Cũng lên đường vào sáng 23/8, nữ Thượng sĩ Bùi Hoàng Nhật Linh và người yêu là Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Phong (học cùng lớp K49B, Học viện Quân y) tạo thông điệp yêu thương, động viên nhau cùng quyết tâm chiến thắng đại dịch. Ảnh: Nguyễn Minh

Những ‘bóng hồng’ quân y tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch ảnh 8

Lưu giữ khoảng khắc cống hiến tuổi thanh xuân trước khi xuất quân. Ảnh: Nguyễn Minh

Những ‘bóng hồng’ quân y tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch ảnh 9

Nữ học viên Học viện Quân y tranh thủ cùng đồng đội kiểm tra thông tin về tổ, đội của mình. Ảnh: Nguyễn Minh

Những ‘bóng hồng’ quân y tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch ảnh 10

Tới dự lễ xuất quân của Học viện Quân y (sáng 21/8), Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần động viên, căn dặn các nữ học viên trước khi ra sân bay vào miền Nam chống dịch. Ảnh: Nguyễn Minh

Những ‘bóng hồng’ quân y tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch ảnh 11

Sau khi các anh chị khóa trên lần lượt vào miền Nam tham gia chống dịch COVID-19 trong tháng 8/2021, nữ học viên Học viện Quân y Xương Phương Hồng (SN 2001) cùng các bạn ở lại tiếp tục học tập và tham gia tập huấn để sẵn sàng lên đường chi viện cho tuyến đầu. Ảnh: Nguyễn Minh

Những ‘bóng hồng’ quân y tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch ảnh 12

Sĩ quan Học viện Quân y giúp nữ học viên gói buộc quân trang trước giờ ra sân bay. Ảnh: Nguyễn Minh

Những ‘bóng hồng’ quân y tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch ảnh 13

Chào tạm biệt hậu phương với lời nhắn gửi: “Hết dịch chúng tôi sẽ về!”. Ảnh: Nguyễn Minh

Những ‘bóng hồng’ quân y tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch ảnh 14

Ảnh: Nguyễn Minh

hhhh

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.