Nhóm tàu sân bay Trung Quốc tập trận trên Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc. (Ảnh: AP)
Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc. (Ảnh: AP)
TPO - Nhóm tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc gần đây đã thực hiện một đợt tập trận trên Biển Đông, quân đội Trung Quốc thông báo hôm 2/5, sau khi Bắc Kinh chỉ trích Mỹ đưa các tàu hải quân đến vùng biển có tầm quan trọng chiến lược này.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuần trước kêu gọi Mỹ kiềm chế đưa lực lượng đến các vùng biển và vùng trời gần Trung Quốc. Bộ này nói rằng các tàu chiến và máy bay do thám của Mỹ gia tăng hoạt động gần Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cao Tú Thành nói trong thông cáo đưa ra hôm qua rằng đợt tập trận lần này là “hoàn toàn hợp pháp” và nhằm bảo vệ “lợi ích quốc gia, an ninh và các lợi ích phát triển” của Trung Quốc, cũng như để duy trì hoà bình và ổn định ở khu vực.

“Chúng tôi hy vọng thế giới sẽ nhìn theo cách khách quan và hợp lý. Trong tương lai, hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục các cuộc tập trận tương tự theo kế hoạch”, ông Cao nói.

Tuy nhiên, Bắc Kinh có yêu sách phi lý trên hầu khắp Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của nhiều quốc gia láng giềng khác. Những hoạt động quân sự của Trung Quốc ở vùng biển này gây ra nhiều quan ngại cho các nước trong và ngoài khu vực.

Sơn Đông là tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc được đưa vào biên chế, sau tàu Liêu Ninh.

Theo AP
MỚI - NÓNG