Nhìn gần hai loại tên lửa nguy hiểm Iran mới lộ diện

Liên tiếp chỉ trong 5 ngày, công nghiệp quốc phòng Iran đã công bố hai loại tên lửa mới gồm tên lửa đạn đạo Fateh 313 và tên lửa chống hạm Nasr.
Nhìn gần hai loại tên lửa nguy hiểm Iran mới lộ diện ảnh 1

Một sự kiện ngày Công nghiệp Quốc phòng tại Tehran hôm 22/8, Iran chính thức giới thiệu tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh 313. Nó được công bố là thế hệ thứ 6 dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật động cơ nhiên liệu rắn Fateh có tầm bắn tới 500km.

Nhìn gần hai loại tên lửa nguy hiểm Iran mới lộ diện ảnh 2

Các quan chức Iran tại buổi lễ cũng tuyên bố rằng, tên lửa đạn đạo Fateh-313 có độ chính xác không thua kém tổ hợp tên lửa Iskander-M nổi danh của Nga.

Nhìn gần hai loại tên lửa nguy hiểm Iran mới lộ diện ảnh 3

Các quan chức Iran cũng cho biết rằng, Fateh 313 chế tạo hoàn toàn bằng vật liệu composite, giúp có trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với các biến thể trước kia. Ngoài ra, nó trang bị cảm biến hiện đại thiết kế trong nước, động cơ nhiên liệu rắn và "đã được bắn thử thành công".

Nhìn gần hai loại tên lửa nguy hiểm Iran mới lộ diện ảnh 4

Nhìn bề ngoài thì Fateh 313 không có nhiều điểm khác biệt lắm so với thế hệ 4 Fateh mang tên Fateh-110 được giới thiệu tháng 8/2012 (ảnh).

Nhìn gần hai loại tên lửa nguy hiểm Iran mới lộ diện ảnh 5

Ba ngày sau đó (25/8), tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran tướng Hossein Dehghan công bố mẫu tên lửa không đối hạm Nasr (phiên âm tiếng Anh là Victory - chiến thắng).

Nhìn gần hai loại tên lửa nguy hiểm Iran mới lộ diện ảnh 6

Tên lửa không đối hạm Nasr này có khả năng tích hợp trên các tiêm kích hạng nặng F-4E Phantom II do Mỹ sản xuất để làm nhiệm vụ tác chiến chống tàu mặt nước.

Nhìn gần hai loại tên lửa nguy hiểm Iran mới lộ diện ảnh 7

Nasr được cho là đạt tầm bắn khoảng 35km, đánh chìm được tàu chiến cỡ 1.500 tấn.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG