Nhịn ăn mua nước sạch

Một học sinh lớp 7 hằng ngày phải đi mua nước cách nhà 5km Ảnh: Việt Hương
Một học sinh lớp 7 hằng ngày phải đi mua nước cách nhà 5km Ảnh: Việt Hương
TP - Nông dân một tháng mất 200 nghìn đồng mua nước. Đó là tình cảnh của người dân vùng ven huyện Tuy Phước (Bình Định) từ nhiều năm nay.

>> Nước sinh hoạt ít có khả năng tăng giá

Một học sinh lớp 7 hằng ngày phải đi mua nước cách nhà 5km Ảnh: Việt Hương
Một học sinh lớp 7 hằng ngày phải đi mua nước cách nhà 5km.
Ảnh: Việt Hương .

Chị Nguyễn Thị Hoài, thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước, Bình Định) phàn nàn: "Gần 20 năm qua chưa có ngày nào tui không phải đi mua nước ở xa. Trước đây, 2 ngàn đồng còn mua được vài can nhỏ, giờ chừng ấy tiền không mua được. Chạy gần 5 cây số chờ mua được nước đưa về dùng cũng toát hết mồ hôi".

Có những người hoàn cảnh khó khăn neo đơn đành chấp nhận dùng nước nhiễm mặn suốt hơn 15 năm nay. Tại các thôn Lạc Điền, An Lợi (Phước Thắng), người dân phải tắm, giặt bằng nước mương dẫn ra từ hồ đen ngòm. Chị Thanh, thôn An Lợi phản ánh: "Biết là nguồn nước trên mương không sạch sẽ gì, có lúc lợn gà còn trôi tấp vào, nhưng đành chịu chứ nước sạch mua về không đủ để ăn, lấy đâu mà tắm rửa".

Theo chị Thanh, mỗi ngày 6 người trong gia đình chị chỉ được phép xài khoảng hơn 40 lít nước cho ăn uống, nên 3 đứa con chị đều dính các bệnh ngoài da như nấm, đau mắt, đi ngoài... Tính trung bình, mỗi hộ dân phải mất ít nhất 200 ngàn đồng tiền nước/tháng.

Cụ Nguyễn Xuân Vịnh, 87 tuổi, trú thôn Lạc Điền tâm sự: "Tui già cả lại sống một mình nên không ai đi mua nước giùm, đành phải ăn uống nước nhiễm phèn mấy năm nay. Đến mùa hè nóng nực, tui chỉ thèm có được thùng nước sạch uống cho mát".

Theo ông Phan Thanh Hải, Trưởng thôn Lạc Điền, thì nghịch lý đất này là cứ đến mùa lũ cả làng lại bị ngập lụt phải đi lại bằng thuyền, mùa hè về thì lại khát nước sạch. Riêng chỉ hai thôn An Lợi và Lạc Điền (xã Phướng Thắng) có đến gần 4.000 dân phải chịu cảnh khát nguồn nước sạch mười mấy năm nay.

Theo người dân, cả xã chỉ có hai vòi nước sạch ở gần trụ sở ủy ban, nguồn nước này dùng để bán. Nhu cầu ai cũng phải mua nên có một số hộ dân gần đó đã tìm cách dẫn vòi nước về nhà rồi bán lại cho bà con với giá cao.

Theo ông Văn Thanh Đua, Chủ tịch UBND xã Cát Chánh: Cả xã với hàng chục ngàn dân nhưng từ gần 10 năm nay chỉ duy nhất có một đường nước sạch được dẫn về ủy ban. Việc sử dụng nước sạch được giao lại cho Đội quản lý nước để bán lại cho dân.

Nhiều lần xã đề xuất với cấp trên gấp rút đưa nước sạch về, nhưng đến nay cũng mới chỉ làm xong thủ tục đền bù mặt bằng còn nguồn nước thì chưa biết đến bao giờ mới có. Vậy nên, việc thiếu nước sinh hoạt hằng năm là rất trầm trọng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG