Nhiều tuyến xe khách tăng giá vé đến 50%

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Mặc dù giá vé xe khách được niêm yết tại các bến không tăng, tuy nhiên theo phản ánh của hành khách và qua công tác khảo sát, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, giá vé nhiều tuyến xe khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã tăng từ 20 đến 50%.

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tình hình trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 mật độ phương tiện tăng rất cao, đặc biệt trong ngày đầu đợt nghỉ lễ tại một số tuyến QL, đường vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM đã xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, đã nhận được 270 phản ánh, gồm cả cuộc gọi, tin  nhắn từ người dân. Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng xe chở quá số người quy định, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định. Chiếm phần lớn số lượng các cuộc gọi, tin nhắn phản ánh này tập trung trên các chuyến xe khách từ Hà Nội về các địa phương như: Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Yên Bái.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.