Nhiều sáng kiến tạo điểm nhấn 3 ngày hội Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk 2020

Huyện Krông Năng đã huy động được hơn 1500 người đăng ký hiến máu
Huyện Krông Năng đã huy động được hơn 1500 người đăng ký hiến máu
TPO - Cả 3 đơn vị đăng cai tổ chức Chủ nhật Đỏ 2020 tại Đắk Lắk đang ráo riết chuẩn bị tạo ra những điểm nhấn độc đáo, để phong trào hiến máu nhân đạo đầu xuân 2020 trên Tây Nguyên thể hiện được đỉnh cao của tinh thần toàn dân nhân ái, "thương người như thể thương thân".
 
Nhiều sáng kiến tạo điểm nhấn 3 ngày hội Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk 2020 ảnh 1 Huyện Cư M'gar ngay lần đăng cai tổ chức Chủ nhật Đỏ đầu tiên đã để lại nhiều ấn tượng đẹp
Nhiều sáng kiến tạo điểm nhấn 3 ngày hội Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk 2020 ảnh 2

Lần này cả 2 huyện Krông Năng, Krông Pắk đều huy động đoàn nghệ nhân cồng chiêng, và nhiều tiết mục văn nghệ rực rực rỡ sắc màu trang phục truyền thống 

Nhiều sáng kiến tạo điểm nhấn 3 ngày hội Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk 2020 ảnh 3

Cả 2 huyện đều tổ chức nấu sữa đậu nành nóng thơm phục vụ người hiến máu

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ huyện Krông Pắk- Chị Trần Thị Thành chia sẻ đây là lần đầu tiên phối hợp báo Tiền Phong tổ chức Chủ nhật Đỏ, huyện đã huy động được khoảng 2000 người đăng ký tham gia hiến máu, trong đó có các nhóm tình nguyện viên người Vân Kiều, Tày, Nùng, Ê đê. Một Câu lạc bộ Chủ nhật Đỏ của huyện đã được thành lập với hơn chục tình nguyện viên năng nổ, việc đầu tiên là ký hợp đồng chặt chẽ với một “thương hiệu sữa đậu nành” tự nấu nổi tiếng ngon sạch, bảo đảm đủ nguồn sữa nóng thơm phục vụ tại chỗ cho những người trực tiếp hiến máu.  

Nhiều sáng kiến tạo điểm nhấn 3 ngày hội Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk 2020 ảnh 4

Các thành phần dân cư, từ thị trấn đến những buôn làng vùng sâu, sẽ đều tham gia Chủ nhật Đỏ

Huyện Krông Năng, với kinh nghiệm đã có từ lần đăng cai Chủ nhật Đỏ 2019, đợt này rất có thể sẽ là địa phương huy động được nhiều nhóm đồng bào các dân tộc tham gia nhất. Chị Bế Thị Huế- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ huyện cho biết đồng bào thuộc 23 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn đều đăng ký tham gia Chủ nhật Đỏ.

Nhiều sáng kiến tạo điểm nhấn 3 ngày hội Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk 2020 ảnh 5 Nhiều cán bộ lãnh đạo của huyện Krông Năng đã hiến máu đầu tiên trong ngày Chủ nhật Đỏ 2019

Trong đó riêng đồng bào Nùng với các nhánh Nùng Ing áo xanh, Nùng An áo đen, Nùng Phàn Xình đội khăn đỏ cũng đã đủ tạo nên những nhóm tình nguyện viên trang phục độc đáo, rực rỡ sắc màu. Khoảng 1500 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thuộc 120 đơn vị, cơ quan ban ngành, và 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện sẽ dự Lễ khai mạc Chủ nhật Đỏ vào sáng ngày 12/1/2020 tại Trung tâm Văn hóa huyện. Sau đó, các vị lãnh đạo huyện sẽ nêu gương hiến máu đầu tiên.  

Nhiều sáng kiến tạo điểm nhấn 3 ngày hội Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk 2020 ảnh 6 Sinh viên Đại học Tây Nguyên trình diễn thời trang trong Chủ nhật Đỏ 2019

Anh Vũ Nhật Phương- Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Tây Nguyên cho biết ngày Chủ nhật Đỏ 12/1 tổ chức tại Nhà thi đấu Đa năng của trường sẽ có sinh viên của gần 200 lớp, thuộc 9 khoa tham gia. Bên cạnh việc mời những người nước ngoài và các nhóm tình nguyện viên trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột đến hiến máu, Hội Sinh viên sẽ tổ chức “Cây lộc xuân” thi tài “đố vui để học” về phong trào hiến máu tình nguyện đầy ý nghĩa, tạo không khí vui tươi cho ngày hội hiến máu, mà Đại học Tây Nguyên đã liên tục đồng hành cùng báo Tiền Phong từ lần đầu tiên tổ chức Chủ nhật Đỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến nay.  

MỚI - NÓNG