Có 16 kết quả :

Chuyện miếu cổ trong hốc cây đa trăm tuổi

Chuyện miếu cổ trong hốc cây đa trăm tuổi

TP - Cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột chừng 27 km, có một địa danh đã trở thành điểm đến của rất nhiều du khách và giới trẻ hiện nay. Nơi này là một trong những “địa chỉ đỏ” của tỉnh Đắk Lắk. Xoay quanh đó còn chứa đựng nhiều câu chuyện linh thiêng.
Hồ thủy lợi Phước Hà, xã Ea Yông

Vụ thay đổi dữ liệu khi xây hồ thủy lợi: Chủ tịch huyện báo cáo không trung thực?

TPO - Dự án hồ thủy lợi Buôn Jung (có dấu hiệu bị thay đổi để làm hồ thủy lợi Phước Hà) được phê duyệt có tổng mức đầu tư gần 13 tỷ đồng, trong đó hơn 1,9 tỷ đồng đối ứng từ ngân sách địa phương. Thế nhưng, UBND huyện Krông Pắk, Đắk Lắk đã không trình HĐND huyện để ban hành nghị quyết triển khai thực hiện và giám sát.
UBND huyện Krông Pắk cấp sổ đỏ cho cá nhân trên phần đất quy hoạch là đất công cộng

Những chuyện 'kỳ lạ' ở huyện Krông Pắk

TPO - Tham mưu sai cho UBND huyện cấp hàng nghìn mét vuông (m2) đất công cho cá nhân trái quy định; "nắn" dự án đường vào nhà quan chức; thay đổi dữ liệu xây hồ thủy lợi làm thất thoát tiền tỷ cho ngân sách… Đó là những chuyện "kỳ lạ" đã và đang xảy ra tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk). 
Nông dân huyện Krông Pắk thu hoạch sầu riêng

Hàng chục nghìn tấn bơ, sầu riêng ở Tây Nguyên thoát ùn ứ nhờ sàn thương mại, siêu thị

TPO - Trong 103.000 tấn sầu riêng năm 2021, tỉnh Đắk Lắk đã tiêu thụ chỉ còn gần 28.000 tấn sầu Dona đang vụ thu hoạch chính. Ngoài ra, sản lượng bơ khoảng 82.000 tấn hiện chỉ còn hơn 12.000 tấn đang thu hoạch. Đắk Lắk đã kết nối các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị lớn để giúp các vựa nông sản tiêu thụ.