Nhiều nơi tại Nha Trang bị ngập

Nhiều nơi tại Nha Trang bị ngập
TP - Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn liên tục từ ngày 2/11 và nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều khu vực ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập nặng.

Các xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh bị ngập nặng nhất…, nhiều thôn bị ngập từ 1 đến 1,5m, có tuyến đường ở thôn Tây, thôn Trung xã Vĩnh Phương ngập 2m đến 3m. Có 8 hộ dân (30 khẩu) ở thôn Xuân Lạc và thôn Ngọc Hội (xã Vĩnh Ngọc) phải sơ tán khẩn cấp. Một số khu vực ở phường Phước Long, phường Phước Hải như đường Nguyễn Đức Cảnh, đường Bửu Đóa, đường Bế Văn Đàn… cũng bị ngập sâu khoảng 1m. Đường 23 Tháng 10, tuyến đường nối thành phố Nha Trang với QL1 đã bị ngập nặng ở đoạn từ km 5 đến km8, có nơi ngập gần hết bánh xe máy...

Do xuất hiện điểm sạt lở mới, nên sớm nhất là vào buổi sáng ngày 5/11 Quốc lộ 27C (đường Nha Trang – Đà Lạt) mới có thể thông xe. Ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3, Cục Quản lý đường bộ III cho biết.

Do lũ rút chậm, nước ngâm lâu nên cho đến sáng 4/11, toàn tỉnh vẫn còn 35 trường và điểm trường, học sinh chưa thể đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho biết chiều qua.

Lệ Thủy là huyện có số trường chưa thể tổ chức dạy học trở lại nhiều nhất, với 20 trường. Các trường còn lại ở huyện Tuyên Hóa (8 trường), Quảng Ninh (4 trường), Bố Trạch (2 trường), thị xã Ba Đồn (1 trường).

Toàn ngành đang nỗ lực, cố gắng khắc phục nhanh hậu quả của lũ lụt kép, để đến thứ hai tuần tới (ngày 7/11), học sinh toàn tỉnh sẽ học trở lại bình thường, sau 5 ngày phải nghỉ học do lũ lụt.

MỚI - NÓNG