Nhiều người vắng mặt, hoãn phiên tòa phúc thẩm cựu Chủ tịch Công ty Alibaba

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi xem xét kiến nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm cựu Chủ tịch Công ty Alibaba cùng đồng phạm, đồng thời ấn định thời gian mở lại phiên tòa là ngày 8/5.

Sáng nay (27/3), TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba, sau khi một số bị cáo, bị hại và người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TPHCM.

Nhiều người vắng mặt, hoãn phiên tòa phúc thẩm cựu Chủ tịch Công ty Alibaba ảnh 1

Nguyễn Thái Luyện tại phiên tòa phúc thẩm sáng 27/3.

Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là thẩm phán Võ Văn Khoa cùng 4 thẩm phán khác. Đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm là các kiểm sát viên Trần Anh Dũng và Trần Ngọc Đảm.

Nhiều người vắng mặt, hoãn phiên tòa phúc thẩm cựu Chủ tịch Công ty Alibaba ảnh 2

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện) tại phiên tòa.

Tại phiên tòa phúc thẩm, 3 trong tổng số 6 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) vắng mặt. 97 bị hại và người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan kháng cáo, trong đó có nhiều người cũng có đơn xin xét xử vắng mặt. Một số bị cáo không có luật sư bào chữa.

Đến 11h trưa nay, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) hoãn phiên tòa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, bị hại và người liên quan.

HĐXX đã tiến hành xem xét và quyết định hoãn phiên tòa, đồng thời ấn định thời gian mở lại phiên tòa là ngày 8/5.

Nhiều người vắng mặt, hoãn phiên tòa phúc thẩm cựu Chủ tịch Công ty Alibaba ảnh 3

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 27/3.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thái Luyện đã kháng cáo cho rằng, việc tuyên bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không đúng. Theo bị cáo Luyện, trước thời điểm xét xử sơ thẩm, Công ty Alibaba vẫn có đất trả cho người mua. Bị cáo và công ty không gian dối thông tin cung cấp cho khách hàng…

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) kháng cáo kêu oan cả 2 tội danh mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

Nhiều người vắng mặt, hoãn phiên tòa phúc thẩm cựu Chủ tịch Công ty Alibaba ảnh 4

Phiên tòa phúc thẩm sáng 27/3.

Bản án sơ thẩm của TAND TPHCM (tuyên vào tháng 12/2022) đã tuyên 23 bị cáo thuộc Công ty Alibaba phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”. Trong 20 bị cáo thuộc nhóm phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Thái Luyện được xác định có vai trò cầm đầu bị tuyên án tù chung thân; bị cáo Võ Thị Thanh Mai (SN 1987, vợ Nguyễn Thái Luyện) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “Rửa tiền” với tổng mức án là 30 năm tù...

MỚI - NÓNG