Nhiều người sơ tán khỏi thủ đô Tokyo

Nhiều người sơ tán khỏi thủ đô Tokyo
TPO - Cộng tác viên Nguyễn Thủy, từ Tokyo (Nhật Bản ) cho biết, từ chiều 15 - 3 đến chiều qua, nhiều người dân Nhật Bản đã rời thủ đô Tokyo vì lo lắng nhiễm phóng xạ. Trong khi đó, nhiều người Việt Nam tại đây đang cố gắng tìm cách mua vé máy bay về nước.

Đến chiều qua, một số khu vực tại thành phố Tokyo đã cấp điện trở lại. Nhiều xe bồn trở nước đến phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, điều lo ngại nhất của người dân sinh sống tại Tokyo hiện nay là phóng xạ. Chính vì thế, từ hôm 15 - 3 tới nay, hàng nghìn người dân đã đi nới khách tránh bị nhiễm chất phóng xạ. Số còn lại sợ không dám ra ngoài.

Hiện tại, cuộc sống của người dân Tokyo và những khu vực ảnh hưởng của động đất, sóng thần nói riêng và Nhật Bản nói chung, đang gặp rất nhiều khó khăn: Nhà cửa đổ nát, thiếu thốn lương thực, nước sạch, thuốc men, lo sợ bệnh tật, thảm họa thiên nhiên tiếp tục xảy ra...

“Từ chiều 15 - 3, tôi liên tục gọi điện, gửi email để liên lạc với dịch vụ bán vé máy bay, chuẩn bị lên đường về Việt Nam, nhưng các các đường dây điện thoại luôn trong tình trạng quá tải; liên lạc quá email thì chưa nhận được phản hồi” – cộng tác viên Nguyễn Thủy cho biết.

Nguyễn Thủy
Từ Tokyo, Nhật Bản

Theo Viết
MỚI - NÓNG