Bình Định:

Kéo nhau đi tắm biển giữa trưa Tết Đoan Ngọ để cầu may

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưa 10/6 (ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 âm lịch), hàng nghìn người đổ về TP. Quy Nhơn, Bình Định tắm biển với mong muốn xua đi vận xui, cầu may mắn.
Kéo nhau đi tắm biển giữa trưa Tết Đoan Ngọ để cầu may ảnh 1

Biển Quy Nhơn đông đúc người tắm lúc 12 giờ trưa ngày Tết Đoan Ngọ. Ảnh: Trương Định.

Ghi nhận của PV, từ người già đến trẻ nhỏ giữa trưa đội nắng ra biển tắm. Dọc tuyến đường An Dương Vương đến Xuân Diệu dài cả gần 4km, dòng người đổ về tắm biển mỗi lúc một đông.

Theo người dân quan niệm, tắm biển vào giờ chính Ngọ ngày Tết Đoan Ngọ mọi phiền toái, rắc rối sẽ cuốn hết, thậm chí rũ bỏ “sâu bọ” rửa đi những điều không tốt trong một năm, đồng thời cầu sức khỏe, tài lộc.

Kéo nhau đi tắm biển giữa trưa Tết Đoan Ngọ để cầu may ảnh 2Kéo nhau đi tắm biển giữa trưa Tết Đoan Ngọ để cầu may ảnh 3

Nhiều người sau khi tắm xong không quên mang nước biển về cho người thân ở nhà. Ảnh: Trương Định.

Bà Nguyễn Thị Nam (phường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn) chia sẻ, theo quan niệm của ông bà ngày xưa nên năm nào cũng thế, cứ đúng giờ này ngày Tết Đoan Ngọ gia đình lại đi tắm biển, để cầu mong sức khỏe, may mắn.

Bên cạnh việc tắm biển, vui chơi trong Tết Đoan Ngọ, nhiều người sau khi tắm xong còn lấy nước biển đựng trong can, chai để mang về cho người thân ở nhà do không đi được để tắm cũng mong cầu bình an, sức khỏe.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Sau vụ chiếm đất, đe dọa cán bộ tại Hà Nội: Rà soát, xử phạt hàng loạt đối tượng khác

Sau vụ chiếm đất, đe dọa cán bộ tại Hà Nội: Rà soát, xử phạt hàng loạt đối tượng khác

TPO - Sau vụ chiếm đất, đe dọa cán bộ xảy ra tại khu vực thôn 5, xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất, Hà Nội) mà Báo Tiền Phong đã phản ánh, UBND huyện Thạch Thất đã rà soát và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều trường hợp khác có hành vi chiếm đất, khai thác đất trái phép.