Nhiều nghị sĩ Mỹ tự cách ly sau khi tiếp xúc người bệnh, bắt tay Trump

TPO - Thêm 3 nghị sĩ Quốc hội Mỹ, trong đó có chánh văn phòng tương lai của Tổng thống Donald Trump, vừa thông báo sẽ tự cách ly sau khi tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 tại Hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CPAC) gần đây.

Hạ nghị sĩ Mark Meadows, người vừa được chọn làm Chánh Văn phòng Nhà Trắng kế nhiệm, tối qua thông báo đã xét nhiệm Covid-19 và nhận được kết quả âm tính. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ tự cách ly ở nhà cho đến thứ Tư.

Ông Meadows chưa nhậm chức mới và không có kế hoạch bắt đầu trong tuần này, CNN đưa tin.

Hai nghị sĩ khác vừa thông báo họ cũng sẽ tự cách ly để đề phòng, sau khi đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh tại CPAC. 

Nghị sĩ Doug Collins, nghị sĩ Cộng hoà hàng đầu tại Uỷ ban Tư pháp Hạ viện, và nghị sĩ Matt Gaetz cũng làm tương tự sau khi Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Hạ nghị sĩ Paul Gosar thông báo tự cách ly.

Ông Collins bắt tay ông Trump khi Tổng thống đến Georgia thăm Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ, còn ông Gaetz đi cùng ông Trump trên chiếc limousine và chiếc Không lực một trở về Washington hôm 9/3.

Một nghị sĩ khác của đảng Cộng hoà là Hạ nghị sĩ Louie Gohmert được giới chức thông báo vào cuối tuần qua rằng ông đã tiếp xúc gần với người bệnh, nhưng ông không có kế hoạch tự cách ly. 

Ông Trump phớt lờ các câu hỏi trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng về việc ông đã xét nghiệm chưa. Phó Tổng thống Mike Pence nói bản thân ông chưa xét nghiệm và ông không biết ông Trump đã xét nghiệm chưa. Nhưng ông Pence hứa sẽ sớm đưa ra câu trả lời.

Trong một diễn biến khác, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Julia Brownley cũng thông báo sẽ đóng cửa văn phòng trong 1 tuần và sẽ “tự giám sát và duy trì khoảng cách xã hội” sau khi bà đã tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 vào tuần trước.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG