Nhiều loại lan quý hiếm quy tụ về Festival Hoa lan TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ ngày 28/4 đến ngày 2/5 tại công viên Tao Đàn, Quận 1, TPHCM sẽ diễn ra Festival Hoa lan chào mừng ngày hội “Non sông thống nhất”. Ban tổ chức cho biết, đã đặt hàng nhiều nghệ nhân, nhà vườn chuẩn bị số lượng rất lớn các loài lan quý hiếm tham gia Festival.

Ngày 21/4, trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM cho biết, đây là lần thứ hai TPHCM tổ chức Festival Hoa lan. Sự kiện này là một trong những chuỗi chương trình đặc biệt chào mừng dịp ngày hội “Non sông thống nhất” và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Nhiều loại lan quý hiếm quy tụ về Festival Hoa lan TPHCM ảnh 1

Nhiều loài hoa lan quý hiếm dự kiến sẽ quy tụ về TPHCM dự Festival Hoa lan lần thứ hai

Với đặc thù của sự kiện diễn ra chỉ vài tháng sau Tết Nguyên đán nên công tác tổ chức được triển khai rất công phu. Ông Hoài Phú cho biết, thông thường các nghệ nhân, nhà vườn trên cả nước đều tập trung các nguồn lực chuẩn bị hoa lan phục vụ cho thị trường tết. Nếu không có khâu chuẩn bị từ trước Festival Hoa lan có nguy cơ sẽ rơi vào sự tẻ nhạt do thiếu các sản phẩm độc đáo tham dự.

Để mang đến sức hút cho Festival và tạo không gian văn hóa sinh vật cảnh giúp người dân trên địa bàn thành phố có điểm đến hấp dẫn trong dịp lễ, từ cuối năm trước ban tổ chức đã cất công tìm đến từng nghệ nhân, nhà vườn để đặt hàng hoa lan. Ngoài mục đích thưởng lãm, sự kiện còn là cầu nối quan trọng giữa người dân với các nghệ nhân, nhà vườn giúp kích cầu thị trường sinh vật cảnh và quảng bá nét độc đáo của hoa lan Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Nhiều loại lan quý hiếm quy tụ về Festival Hoa lan TPHCM ảnh 2

Một tháp hoa lan tại Festival Hoa lan lần thứ nhất do TPHCM tổ chức vào năm 2019

“Ngoài những loài lan phổ biến trên thị trường, sự kiện năm nay chúng tôi hướng đến các loài lan quý hiếm để tạo điểm nhấn cho Festival. Các nghệ nhân sinh vật cảnh, nhà vườn tại TPHCM và nhiều địa phương khác trên cả nước đã hưởng ứng rất nhiệt tình, ngoài việc để dành những sản phẩm chất lượng với mẫu mã đẹp cho sự kiện, các cá nhân, đơn vị tham gia đã tích cực siêu tầm nhiều loài lan quý hiếm với kỳ vọng sẽ tạo được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng đặc biệt là những người đam mê sinh vật cảnh” – ông Hoài Phú nói.

Với chủ đề "đậm đà hương sắc" Festival sẽ có khu giới thiệu quy trình sản xuất và chăm sóc lan; khu giới thiệu các giống lan rừng, lan lai tạo và cây kiểng; khu trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp TPHCM và các sản phẩm hoa lan từ các tỉnh thành; khu giới thiệu các tiểu cảnh mang hình ảnh đặc sắc riêng của thành phố Thủ Đức, Quận 12 và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè…

Chương trình còn có hội thảo về hoa lan mang tầm khu vực với chủ đề "Nâng cao năng lực sản xuất các giống lan, cây kiểng phục vụ thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu". Festival còn tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật hàng đêm để phục vụ người dân thành phố và du khách đến tham quan.

Nhiều loại lan quý hiếm quy tụ về Festival Hoa lan TPHCM ảnh 3

Festival Hoa lan lần thứ nhất đã thu hút rất nhiều người dân và du khách đến tham quan

"Sau Lễ hội Hoa lan năm nay, chúng tôi sẽ đề xuất UBND TPHCM các giải pháp, xây dựng chính sách để hỗ trợ cho người trồng hoa lan, từ đó, giúp ngành hoa lan trên địa bàn thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới" - ông Nguyễn Hữu Hoài Phú cho biết.

Tháng 4 năm 2019 là lần đầu tiên thành phố tổ chức Festival Hoa lan. Sự kiện đã nhận được hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Hơn 100 loài hoa lan tham dự Festival đầu tiên đã tạo nên sắc màu rực rỡ thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 3 năm qua, TPHCM đã phải tạm dừng Festival Hoa lan, năm nay khi dịch đang được kiểm soát tốt, thành phố quyết định giao Sở NN&PTNT khởi động lại chương trình nhằm phục vụ cộng đồng trong dịp lễ.

MỚI - NÓNG