Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dịp lễ 8/3, nhiều nhóm bạn trẻ tự tay làm những bó hoa sáp bày bán để gây quỹ vì người nghèo và các hoạt động xã hội.
Thị trường hoa tươi nhộn nhịp ở thành phố Vinh (Nghệ An) dịp lễ 8/3.
Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 1

Ngày lễ 8/3, trên khắp các con phố ở thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) tràn ngập các tiệm hoa tươi, quà các loại. Những cửa hàng bày bán đầy đủ các loại hoa tươi, hoa khô, hoa sáp và những món quà tự làm.

Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 2

Không chỉ những cửa hàng bày bán hoa quà ngày lễ, tranh thủ những ngày này nhiều người dân cũng nhập hoa về tự cắm để phục vụ khách. Dọc các tuyến đường như Nguyễn Phong Sắc, Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Quang Trung đầy những tiệm hoa vỉa hè này.

Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 3

Bà Hồ Thị Minh (60 tuổi, quê huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, bà đã có 10 năm bán hoa. Cứ mỗi lần đến dịp các ngày lễ 8/3, 14/2, 20/10, bà Minh lại bày sạp ra vỉa hè trước Cổng trường Cao đẳng Việt Đức để bán.

Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 4Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 5

Bà Minh cho biết, mọi năm hoa rẻ bà nhập về nhiều và bán được rất nhiều hoa tươi dịp 8/3 này. Tuy nhiên năm nay thị trường hoa tăng giá, hoa đắt quá nên không dám nhập về. Bà Minh chỉ nhập về hơn trăm bông hoa hồng đỏ. Số còn lại bà Minh nhập về những bó hoa sáp để bán.

Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 6Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 7

Bà Minh chia sẻ, đa số khách chỉ đến mua 1 bông hồng đỏ. Ngoài ra, những bó hoa sáp hình trái tim đỏ cũng được khách rất ưa chuộng mua để tặng người mình thương. "Hoa sáp giá trung bình từ 200-500 nghìn đồng. Khách mua khá nhiều vì loại hoa này thơm, để được lâu và chẳng bao giờ tàn", bà Minh chia sẻ.

Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 8

Chủ shop hoa tươi Việt Hằng (đường Nguyễn Phong Sắc, TP. Vinh, Nghệ An) chia sẻ, dịp lễ 8/3 năm nay cửa hàng nhập về hơn 2 vạn bông hoa các loại. Năm nay hoa tươi đắt nên giá bán cao hơn thường ngày.

Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 9Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 10

Dịp lễ nên hoa bán chạy hơn ngày thường, shop hoa Việt Hằng phải thuê hơn chục nhân công về cắm hoa, thuê 2 người để chạy ship giao hoa cho khách. "Hoa đắt nhưng khách quen nên bán nhiều. Dịp này ngoài cắm hoa còn phải in các bảng biển cắm vào hoa để tặng. Chỉ một buổi cửa hàng tôi đã bán được hơn 100 bó hoa. Ngày thường thì được chục bó", chị Thỏa, nhân viên cắm hoa của cửa hàng chia sẻ.

Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 11Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 12

Giá hoa đắt đỏ nên ngoài cắm những lẵng lớn, dịp lễ 8/3 này cửa hàng còn trang trí bán từng bông hoa một. "Khách đôi khi họ muốn mua tặng nhiều người nên chỉ mua từng bông một. Hoặc các bạn trẻ thanh niên, học sinh cũng thường chọn từng bông một. Nên bán bông cũng chạy hàng dịp này", chị Thỏa chia sẻ thêm.

Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 13

Ngoài hoa tươi, thị trường hoa sáp hay hoa giấy, hoa giả được bày bán rất nhiều. Những người cắm sẽ thiết kế xen lẫn những bông hoa khác màu để ghép thành chữ "mẹ, vợ" hoặc hình trái tim được rất nhiều người ưa chuộng.

Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 14

Ngoài hoa các thiết kế chữ, hình trái tim, nhiều cửa hàng còn kết những bông hoa sáp thành hình gấu để bày bán dịp 8/3.

Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 15

Cứ mỗi lần đến dịp các ngày lễ, nhóm Chúng thanh niên phật tử Phật Quang lại mua hoa tươi về tự tay cắm bày bán trước khu vực cổng trường Đại học Vinh để gây quỹ từ thiện. Những bạn bày bán hoa là phật tử tình nguyện tham gia để bày bán mong có thêm kinh phí để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện trên địa bàn.

Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 16

Dịp 8/3 này, Câu lạc bộ Giọt Sương Ấm - Đoàn trường Đại học Vinh lại ra khu vực cổng trường tự tay cắm những bó hoa sáp rồi bán gây quỹ vì người nghèo. "Chúng em bán để gây quỹ, mọi người đi qua ủng hộ nhiều lắm. Năm nào đến các dịp lễ, câu lạc bộ chúng em lại bày bán hoa hoặc những thứ khác tùy vào dịp lễ", em Nguyễn Xuân Đức (sinh viên năm 2 khoa Lịch sử trường Đại học Vinh) chia sẻ.

Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 17

Những bó hoa sáp được các bạn đoàn viên, sinh viên tình nguyện tự tay cắm, trau chuốt và gửi gắm vào đó tình yêu thương với mong muốn bán được thật nhiều để gây quỹ từ thiện vì người nghèo.

Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 18Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 19

"Chúng em luôn cố gắng cắm được thật nhiều hoa, bán được thật nhiều để có tiền giúp đỡ nhiều hoàn cảnh nghèo khó, những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong trường", nam sinh Đức chia sẻ.

Nhiều đoàn viên bán hoa dịp 8/3 gây quỹ vì người nghèo ảnh 20

Khách hàng mua hoa những ngày này chủ yếu là bạn trai, những người đàn ông mua về tặng bạn gái, người yêu, tặng vợ và tặng mẹ.

MỚI - NÓNG