Mỗi đoàn viên - một việc tốt hưởng ứng phong trào 'Ngày Ý nghĩa'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hưởng ứng phong trào "Ngày Ý nghĩa", mỗi đoàn viên thanh niên Đà Nẵng sẽ làm một việc tốt, một hành động tử tế và lan tỏa trên mạng xã hội trong Tháng Thanh niên năm 2023.

Ngày 6/3, hàng trăm đoàn viên thanh niên cùng ra quân dọn vệ sinh bờ biển Đà Nẵng, hưởng ứng phong trào “Ngày Ý nghĩa” trong tháng Thanh niên năm 2023.

Mỗi đoàn viên - một việc tốt hưởng ứng phong trào 'Ngày Ý nghĩa' ảnh 1

Hơn 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên cùng ra quân dọn vệ sinh bờ biển Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh

Từ sáng sớm, tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê), 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã tổng vệ sinh khu vực bãi biển, thu gom và phân loại rác thải nhựa, rác thải tái chế.

Đây là hoạt động chính thức khởi động cho phong trào “Ngày Ý nghĩa” hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm “Khát vọng cống hiến - Hình mẫu thanh niên” trong Tháng Thanh niên.

Dịp này, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cũng chính thức phát động phong trào “Ngày Ý nghĩa” diễn ra xuyên suốt từ nay cho đến hết tháng 3/2022.

Mỗi đoàn viên - một việc tốt hưởng ứng phong trào 'Ngày Ý nghĩa' ảnh 2

Đây là hoạt động khởi động phong trào "Ngày Ý nghĩa" sẽ kéo dài xuyên suốt Tháng Thanh niên. Ảnh: Giang Thanh

Cụ thể, mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn sẽ tích cực thực hiện những việc làm tốt, hành động đẹp; sau đó lan toả những hình ảnh, bài viết về thành quả, nỗ lực, lối sống tích cực của bản thân lên mạng xã hội.

“Mỗi bài đăng được gắn #hagtag NgayYNghia sẽ góp phần lan tỏa những hành động đẹp, những điều tử tế trong thế hệ trẻ nói riêng và toàn xã hội nói chung. Tôi mong muốn đây sẽ không chỉ là một phong trào được thực hiện trong Tháng Thanh niên mà có thể lan tỏa sâu rộng hơn để mỗi ngày trong năm đều là một Ngày Ý nghĩa”, anh Dũng nói.

Mỗi đoàn viên - một việc tốt hưởng ứng phong trào 'Ngày Ý nghĩa' ảnh 3

Thành Đoàn kêu gọi mỗi đoàn viên thanh niên thực hiện một hành động đẹp, một việc làm tử tế và lan tỏa trên mạng xã hội để hưởng ứng "Ngày Ý nghĩa". Ảnh: Giang Thanh

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trực thuộc sẽ tiếp tục triển khai mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ"; tổ chức Hành quân địa chỉ đỏ đến với các di tích cách mạng, di tích lịch sử, văn hóa; tham gia xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ thanh niên là bộ đội, công an xuất ngũ tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ trẻ em khó khăn, thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật, thanh niên từng vi phạm pháp luật; tình nguyện hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính Chuyển đổi số…

Mỗi đoàn viên - một việc tốt hưởng ứng phong trào 'Ngày Ý nghĩa' ảnh 4

Dịp này, Thành Đoàn cũng đón nhận ca khúc “Be a Winner” của bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) dành tặng cho thanh niên Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh

Căn cứ nhiệm vụ cùng với chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi thành phố, Thành Đoàn Đà Nẵng xác định và cụ thể hóa thực hiện 5 tiêu chí trong 12 tiêu chí hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời đại mới, gồm: Đạo đức trong sáng, Sáng tạo không ngừng; Tuân thủ pháp luật; Có kỹ năng phù hợp; Khát vọng vươn lên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.