Nhiều đàn ông Nhật 40 tuổi vẫn còn “zin”

Một cuộc khảo sát cho thấy, có đến 1/3 đàn ông Nhật Bản chưa kết hôn ở độ tuổi 30 vẫn còn tân, phổ biến đến mức có cả cụm từ “yaramiso” để chỉ những đối tượng này. Ảnh minh họa.
Một cuộc khảo sát cho thấy, có đến 1/3 đàn ông Nhật Bản chưa kết hôn ở độ tuổi 30 vẫn còn tân, phổ biến đến mức có cả cụm từ “yaramiso” để chỉ những đối tượng này. Ảnh minh họa.
TP - Ngày càng nhiều đàn ông Nhật Bản chưa từng quan hệ tình dục cho dù đã sang tuổi trung niên. 

Anh Takashi Sakai, 41 tuổi, dù khỏe mạnh và có công việc tốt, nhưng chưa từng “lên giường” với ai. Sakai còn chưa từng hẹn hò với người phụ nữ nào, và anh cũng không có ý định thay đổi điều này. “Tôi ngưỡng mộ phụ nữ, nhưng tôi không thể yêu đương đúng cách”, Sakai nói. Người đàn ông này cũng không phải trường hợp hiếm ở Nhật.

Một cuộc khảo sát cho thấy, có đến 1/3 đàn ông Nhật Bản chưa kết hôn ở độ tuổi 30 vẫn còn tân, phổ biến đến mức có cả cụm từ “yaramiso” để chỉ những đối tượng này.

Chuyên gia mai mối Yoko Itamoto cho rằng, khó khăn kinh tế khiến nhiều thanh niên Nhật khó tìm việc làm toàn thời gian, từ đó khiến họ mất tự tin để yêu đương. So sánh số liệu quốc tế cho thấy, người Nhật Bản ân ái ít hơn nhiều so với người dân các nước phát triển khác. Một cuộc khảo sát năm 2010 cho thấy, 68% thanh niên Nhật trong độ tuổi 18-19 cho biết họ chưa từng quan hệ tình dục. 

Trong khi đó, cuộc khảo sát do hãng bao cao su Durex thực hiện cho thấy, tỷ lệ còn “zin” của thanh niên châu Âu trong độ tuổi 15-20 thấp hơn nhiều. Ví dụ, chưa đến 20% thanh niên Đức chưa từng “giao ban” trước tuổi 20. Thậm chí, ở một nước bảo thủ như Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ lệ này cũng chỉ là 37%.

Theo South China Morning Post
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).