Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ của một nữ sinh

Do quá tự ti về vẻ bề ngoài của mình, Vũ Mông đã giấu bố mẹ thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.
Do quá tự ti về vẻ bề ngoài của mình, Vũ Mông đã giấu bố mẹ thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.
Cô gái trẻ Trung Quốc đã chi hơn 500.000 tệ để phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt mình do lời chê bai của những người xung quanh.

Theo GlobalTimes, Vũ Mông, một học sinh thành phố Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), trong vòng hơn hai tuần đã hai lần thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt mình. Cô đã làm mũi, nâng gò má và gọt cằm.

Trong quá trình phẫu thuật, nữ sinh luôn cầm điện thoại trong tay, ngắm nhìn khuôn mặt mình và chụp ảnh gửi cho bạn bè. “Nhìn này, trông cằm tôi nhỏ hẳn đi” - cô nói.

Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ của một nữ sinh ảnh 1

Trong suốt quá trình hồi phục, cô lúc nào cũng cầm điện thoại trong tay, ngắm nhìn gương mặt mình, chụp ảnh và gửi cho bạn bè.

Vũ Mông cho biết, cô luôn lo lắng về vẻ bề ngoài: gương mặt quá to nhưng mắt lại nhỏ, cánh tay to. Khách hàng của cô tại tiệm thẩm mỹ nơi cô đang làm việc bán thời gian luôn trêu:”Da mặt cô xấu như vậy, làm sao có thể bán đồ mỹ phẩm được nhỉ?”

Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ của một nữ sinh ảnh 2

Vũ Mông thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên vào ngày 9/5. Cô rơi nước mắt khi làm phẫu thuật vì những cơn đau cô phải chịu đựng.

Dù là một học sinh xuất sắc, Vũ Mông luôn thiếu tự tin. Cô cho rằng: "Trong xã hội này, vẻ bề ngoài rất quan trọng. Giờ là thời đại của sắc đẹp. Phẫu thuật chỉnh hình tốn rất nhiều tiền. Bạn phải chi 9.000 tệ cho việc làm mũi (hơn 1.000 USD), 20.000 tệ cho phẫu thuật gọt hàm và hơn 30.000 tệ để nâng gò má. Một vài sinh viên để dành tiền lương đi làm thêm cho phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng thường họ hỏi xin bố mẹ số tiền này".

Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ của một nữ sinh ảnh 3

Vũ Mông ngồi một mình tại bệnh viện sau ca phẫu thuật thứ hai vào ngày 18/5. Cô đã giấu bố mẹ tự ý thực hiện ca mổ.

Theo báo Changsha Daily của tỉnh Hà Nam, vào tháng bảy khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, số lượng sinh viên thực hiện phẫu thuật sẽ cao gấp bốn lần so với các tháng khác. Hơn năm mươi phần trăm số người phẫu thuật hiện nay là sinh viên cao đẳng, đại học.

Một nhân viên trung tâm thẩm mỹ của tỉnh cho hay:"Sau kỳ nghỉ hè, nhiều sinh viên ra trường sẽ bắt đầu đi làm. Kỳ nghỉ là thời gian tốt nhất để họ “tân trang” lại sắc đẹp”. Tuy nhiên nhân viên này cũng nhấn mạnh rằng phẫu thuật thẩm mỹ cũng mang lại ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ, sự thành công của mỗi sinh viên phụ thuộc vào khả năng chứ không phải vẻ bề ngoài.

Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ của một nữ sinh ảnh 4

Vũ Mông đang ngắm nhìn mình với khuôn mặt mới trong gương sau khi bình phục hoàn toàn. Cô đang tham gia một chương trình truyền hình để chia sẻ về kinh nghiệm của mình.

Theo thống kê, sau Mỹ và Brazil, Trung Quốc đã trở thành đất nước có số lượng người phẫu thuật thẩm mỹ cao nhất thế giới: 5,4 triệu người vào năm 2013. Con số này ước tính sẽ tăng tới 7,4 triệu người vào năm 2015 và 11,1 triệu người vào năm 2018.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.