Nhật Bản sửa kế hoạch quốc phòng để tăng năng lực đối phó Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh trong một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Shizuoka hồi tháng 5. (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh trong một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Shizuoka hồi tháng 5. (Ảnh: Reuters)
TPO - Nhật Bản sẽ sửa đổi Chương trình phòng thủ trung hạn sớm hơn kế hoạch để tăng chi tiêu quân sự nhằm đối phó với một Trung Quốc ngày càng quyết liệt ở các vùng biển xung quanh và chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp ở eo biển Đài Loan, Japan Times dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết.

Chương trình bao gồm các năm tài khoá đến 2023 có thể được sửa đổi trong năm nay. Trong tháng này, Thủ tướng Suga Yoshihide và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi đồng ý rằng cần phải có một số thay đổi, các nguồn tin tiết lộ.

Các quan chức trong Bộ Quốc phòng và Ban thư ký an ninh quốc gia đang bàn bạc về việc sửa đổi, còn vấn đề ngân sách sẽ được Bộ Tài chính đánh giá.

Sửa đổi này sẽ thực hiện lời hứa của Thủ tướng Suga với Tổng thống Mỹ Joe Bide trong chuyến thăm Washington hồi tháng 4 rằng Nhật sẽ tăng cường năng lực quốc phòng để nâng cao sức mạnh của đồng minh và duy trì an ninh ở Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp đó, hai nhà lãnh đạo nêu đích danh Trung Quốc đã có những hành động “không phù hợp với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, bao gồm việc sử dụng chính sách chèn ép kinh tế và các hình thức khác”.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh “tầm quan trọng của hoà bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”, phán đối “những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng trên biển Hoa Đông” cũng như “những hành động và và yêu sách trái pháp luật trên Biển Đông”.

Kế hoạch quốc phòng trung hạn hiện nay đã được thông qua từ cuối năm 2018, trong đó chủ trương dành 27,47 nghìn tỷ yen (250 tỷ USD) cho quốc phòng, nhưng kế hoạch này có thể được đánh giá lại sau 3 năm dựa trên tình hình an ninh hiện tại.

Bộ Quốc phòng Nhật sẽ trình đề xuất ngân sách cho năm tài khoá 2022 trong mùa thu năm nay để phù hợp với sửa đổi này, trong đó chủ trương tăng cường trang bị cho Lực lượng phòng vệ bằng những phương tiện như tiêm kích tàng hình F-35, tàu vận tải và tàu lặn không người lái để hỗ trợ bảo vệ các đảo xa của Nhật, các nguồn tin cho biết.

Đề xuất ngân sách cũng sẽ đưa ra mức tăng đầu tư đáng kể để nâng cao năng lực không gian, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.

Chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản trong năm tài khoá 2021 dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục với 5,34 nghìn tỷ yên (48,7 tỷ USD), trong đó dành 33,5 tỷ yen cho phát triển tên lửa tầm xa để thể tấn công tàu của kẻ thù.

Mức chi tiêu đó khiến ngân sách quốc phòng của Nhật tăng trưởng 1,2 lần trong 30 năm qua. Trong cùng giai đoạn đó, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng 42 lần lên 20,33 tỷ yen (185,5 tỷ USD), khi Bắc Kinh đang cố gắng mở rộng sức mạnh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Theo Japan Times
MỚI - NÓNG