Nhật Bản sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ quốc phòng cho Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhật Bản và Thái Lan vừa thông báo một thoả thuận quốc phòng mới, cùng với kế hoạch nâng cấp quan hệ kinh tế, nhân chuyến thăm Đông Nam Á của Thủ tướng Kishida Fumio.
Nhật Bản sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ quốc phòng cho Thái Lan ảnh 1

Hai Thủ tướng Nhật Bản và Thái Lan trong cuộc gặp và hội đàm ngày 2/5. (Ảnh: Reuters)

Theo thoả thuận mới, Nhật Bản sẽ tăng cường chuyển giao phần cứng và công nghệ quốc phòng cho Thái Lan - một trong những quốc gia có quân đội đông và được trang bị tốt nhất ở khu vực. Thái Lan có lịch sử hợp tác gần gũi với Mỹ về quân sự, nhưng trong những năm gần đây đã có một số hợp đồng với Trung Quốc.

“Điều này sẽ giúp nâng cao quốc phòng và hỗ trợ đầu tư từ Nhật Bản. Đây là mục tiêu quan trọng của Thái Lan”, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nói trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Kishida.

Bên cạnh đó, ông Prayuth cho biết đã thảo luận về việc cải thiện các chuỗi cung ứng và soạn thảo kế hoạch đối tác kinh tế 5 năm với Nhật Bản – nhà đầu tư lớn nhất vào Thái Lan hiện nay.

Ngày 2/5, ông Noriyuki Shikata, thư ký nội các Nhật Bản về quan hệ công chúng, nói với báo chí rằng Tokyo sẽ cung cấp khoản vay 50 tỷ yen để hỗ trợ Thái Lan phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Trong nhiều thập kỷ qua, Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng đối với Tokyo, là nơi tiếp nhận những cái tên lớn nhất trong ngành công nghiệp Nhật Bản, từ hạ tầng, kỹ thuật và công nghiệp đến sản xuất xe và thiết bị điện tử.

Khu vực này cũng là nơi tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Đông Nam Á. Trước khi đến Thái Lan, ông Kishida đã thăm Indonesia và Việt Nam.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.