Nhật Bản sẽ 'cóng chân' tại Mỹ Đình?

0:00 / 0:00
0:00
HLV Moriyasu đang chịu sức ép cực lớn khi Nhật Bản thi đấu không thành công tại Vòng loại cuối World Cup 2022.
HLV Moriyasu đang chịu sức ép cực lớn khi Nhật Bản thi đấu không thành công tại Vòng loại cuối World Cup 2022.
TP - Sức ép buộc phải thắng có thể khiến các học trò của HLV Moriyasu Hajime bị căng cứng tâm lý trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 11/11 tới.

Vượt trội về đẳng cấp

Chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá tổng đội hình đội tuyển Nhật Bản lên tới gần 123 triệu USD. Con số này tương đương khoảng 2.800 tỷ đồng, cao hơn hẳn các đối thủ còn lại ở Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 11/11 tới, HLV Moriyasu Hajime đã triệu tập 27 cầu thủ, trong số này có 17 người đang chơi bóng tại châu Âu.

Đáng chú ý, phút cuối ông Moriyasu cũng gọi bổ sung thành công tiền vệ Ritsu Doan, đang khoác áo PSV Eindhoven. Trước đó, Ritsu Doan do chấn thương đã không có tên trong danh sách đến Việt Nam nhưng Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã thuyết phục thành công đội bóng Hà Lan “nhả” người. Ritsu Doan chính là người ghi bàn duy nhất trên chấm phạt 11m, giúp Nhật Bản đánh bại Việt Nam 1-0 tại VCK Asian Cup 2019 ở UAE.

So về giá trị đội hình, Nhật Bản vượt trội hoàn toàn so với đội tuyển Việt Nam. Định giá của đội tuyển Việt Nam chỉ khoảng 124 tỷ đồng, tức kém Nhật Bản khoảng hơn 22 lần. Trên mọi phương diện, có thể nói thầy trò HLV Park Hang-Seo chuẩn bị đối đầu với một “quả núi” thực sự.

Sức ép cực lớn

Sự chênh lệch giữa đôi bên là rất lớn nhưng điều này không đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam không có cơ hội nào trong cuộc đối đầu sắp tới. Tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, Nhật Bản đang thi đấu không thực sự thành công khi mới giành được 6 điểm với 2 trận thắng, 2 trận thua. Đội bóng của ông Morijasu đã nhận thất bại trước Saudi Arabia và thậm chí cả Oman. Trận thua 0-1 trước Oman đặc biệt gây sốc khi ít ai nghĩ Nhật Bản lại gục ngã trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều như vậy.

Điều này phản ánh một thực tế, Nhật Bản đang không có phong độ ổn định tại Vòng loại cuối World Cup 2022. Lý do có thể xuất phát từ việc đội bóng của ông Moriyasu có ít thời gian tập luyện với nhau. Đơn cử như chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản chỉ đến Hà Nội thành nhiều nhóm trước ít ngày, và chỉ có buổi tập chung đầu tiên ngày hôm nay, 9/11. Bản thân ông Moriyasu thừa nhận, ông không chắc có thể truyền đạt hết những yêu cầu cần thiết tới các học trò với quỹ thời gian ít như vậy hay không.

Cuộc đối đầu cách đây gần 2 năm tại VCK Asian Cup 2019 với Nhật Bản cung cấp cho đội tuyển Việt Nam và ông Park hiểu biết nhất định về sức mạnh cũng như lối chơi của đối thủ. Đây là những lý do để giới hâm mộ có thể chờ đợi vào một trận đấu tốt của đội tuyển Việt Nam.

Với chỉ 2 trận thắng, Nhật Bản đang bị đẩy xuống vị trí thứ 4 tại bảng B với 6 điểm, kém Saudi Arabia 6 điểm, Australia 3 điểm và bị đứng dưới cả Oman do thua chỉ số phụ. Đội khách buộc phải thắng để duy trì cơ hội giành vé tới Qatar vào năm sau. Đây là áp lực lớn với ông Moriyasu và các học trò. Truyền thông Nhật Bản thậm chí đã đề cập tới khả năng HLV Moriyasu có thể bị sa thải trong trường hợp không thể đưa đội tuyển nước này giành vé.

Ngược lại dù ở thế yếu, đội tuyển Việt Nam lại không còn gì để mất khi cơ hội đi tiếp gần như đã khép lại sau 4 trận toàn thua. Cùng với việc được thi đấu trên sân nhà có khán giả, thầy trò ông Park Hang-seo có thể bước vào trận đấu với Nhật Bản với tâm lý thoải mái.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.