Tiền vệ Quang Hải quyết tâm có điểm trước Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
Tiền vệ Quang Hải quyết tâm có điểm trước Nhật Bản
TPO - Chia sẻ với FIFA.com, tiền vệ Nguyễn Quang Hải tỏ ra tự tin trước trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp hai đối thủ hàng đầu châu Á là Nhật Bản và Saudi Arabia.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng B ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á với 4 trận thua, thủng lưới 10 bàn và chỉ ghi được 4 bàn thắng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup và mỗi trận đấu đều để lại kinh nghiệm hữu ích.

Tuy nhiên, nếu thực sự muốn tìm kiếm cơ hội thì đội tuyển Việt Nam cần phải có điểm trong trận đấu với Nhật Bản vào ngày 11/11. Việt Nam bị đánh giá thấp hơn Nhật Bản ở mỗi khía cạnh và đã thua 'Samurai xanh' trong 3 lần đối đầu gần đây nhất. Nhưng tiền vệ Quang Hải vẫn tỏ ra tự tin trước cuộc đối đầu quan trọng trên sân Mỹ Đình. Ở tứ kết Asian Cup 2019, Nhật Bản đã rất vất vả mới có thể đánh bại Việt Nam.

"Tuyển Nhật Bản là đối thủ rất mạnh nhưng Việt Nam được chơi trên sân nhà. Tôi hi vọng nhiều khán giả sẽ có mặt ủng hộ và đó là động lực rất lớn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đấu với Nhật Bản rồi Saudi Arabia và cả đội sẽ cố gắng tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

Tôi hi vọng rằng chúng tôi có thể làm được để đáp ứng kỳ vọng người hâm mộ. Khi phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh này, tôi chỉ nghĩ đến việc phải hoàn thành nhiệm vụ của mình và cố gắng giúp đội bóng giành được kết quả tốt", Quang Hải cho biết.

Đội tuyển Việt Nam đã suýt chút nữa có một trận hòa trước Trung Quốc nhưng bàn thắng của Wu Lei ở phút bù giờ đã phá hỏng tất cả. Theo quan điểm của Quang Hải, đội tuyển Việt Nam cần kiên nhẫn và tiếp tục quyết tâm trong thời gian tới.

"Mặc dù không giành được kết quả tốt nhưng đội tuyển Việt Nam cần giữ vững tinh thần và tâm lý. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là duy trì quyết tâm của mình để đáp ứng những kỳ vọng", Quang Hải nói thêm.

Tại buổi tập chiều 8/11, ĐT Việt Nam đã chào đón sự góp mặt của thủ thành trẻ Quan Văn Chuẩn thuộc biên chế của ĐT U23 Việt Nam. Trong khi đó, thủ môn Nguyễn Văn Toản bất ngờ vắng mặt. Theo VFF, Văn Toản đang được tính toán giải pháp điều trị bệnh viêm khớp vai. Dù vẫn có thể thi đấu, nhưng về lâu dài Văn Toản cần được điều trị một cách dứt điểm.

MỚI - NÓNG