Đội tuyển Thái Lan triệu tập ngôi sao từng từ chối lên tuyển đá AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
Chanathip và Bunmathan đều vắng mặt tại vòng loại World Cup hồi tháng 6.
Chanathip và Bunmathan đều vắng mặt tại vòng loại World Cup hồi tháng 6.
TPO - Đội tuyển Thái Lan xác nhận rằng họ sẽ có sự phục vụ của 3 ngôi sao đang thi đấu ở Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm cạnh tranh ngôi vương với ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Trợ lý HLV tuyển Thái Lan Jadet Meelarp đã có một vài chia sẻ với báo giới về kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2020 của đội tuyển Thái Lan.

"Trưởng đoàn tuyển Thái Lan Nualphan Lamsam xác nhận đội tuyển sẽ có sự phục vụ của 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm Chanathip Songkrasin (Consodale Sapporo), Theerathon Bunmathan (Yokohama F.Marinos) và Sasalak (Jeonbuk Hyundai). Cả 3 người đều đã nhận lời thi đấu tại AFF Cup 2020”, ông Jadet Meelarp nói.

“Messi Thái” Chanathip được xem là ngôi sao số 1 của bóng đá Thái Lan, còn Theerathon Bunmathan vốn là trụ cột của "Voi chiến" suốt gần 1 thập kỷ qua. Tại AFF Cup 2018, bộ đôi này đã không tham dự do các CLB chủ quản ở Nhật Bản không chịu "nhả quân".

Giới bóng đá Thái Lan cho đến nay vẫn cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến đội nhà bị loại cay đắng ở bán kết. Trong khi đó, cầu thủ còn lại Sasalak đang khoác áo Jeonbuk - một trong những đội bóng mạnh nhất Hàn Quốc.

Gần đây nhất, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Chanathip không góp mặt do chấn thương. Bunmathan được gọi nhưng từ chối lên tuyển vì sợ mất suất đá chính tại Yokohama F.Marinos. Vì thế, sự xuất hiện lần này của Bunmathan gây bất ngờ lớn.

"Chúng tôi tin rằng việc có mặt của ba cầu thủ Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Sasalak Haiprakhon sẽ rất hữu ích cho Thái Lan. Với ba cầu thủ này trên sân, Thái Lan sẽ mạnh lên rất nhiều. Chắc chắn các đối thủ sẽ lo lắng khi chúng tôi có các cầu thủ này”, trợ lý HLV đội tuyển Thái Lan nói thêm.

Ông Jadet Meelarp cũng cho biết, Thái Lan sẽ mang đến Singapore (địa điểm diễn ra vòng bảng AFF Cup 2020) 30 cầu thủ, sau đó rút danh sách xuống còn 23 cầu thủ cho các giai đoạn sau của giải đấu. Với việc có lực lượng mạnh nhất kể từ AFF Cup 2016, Thái Lan cho thấy tham vọng soán ngôi Việt Nam tại giải bóng đá hấp dẫn nhất khu vực vào cuối năm nay.

AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022, Thái Lan nằm ở bảng A cùng các đội Singapore, Myanmar, Philippines và đội thắng ở cặp đấu play-off giữa Timor Leste và Brunei.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Indonesia, Malaysia, Lào và Campuchia. Đội bóng của HLV Park Hang-seo hiện là đương kim vô địch và rất quyết tâm để có thể bảo vệ ngôi vương để khẳng định vị thế tại khu vực Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG