Djokovic lập kỷ lục 6 lần vô địch Paris Masters

0:00 / 0:00
0:00
Djokovic vô địch Paris Masters
Djokovic vô địch Paris Masters
TPO - Novak Djokovic có lần thứ 6 lên ngôi tại Paris Masters, sau khi ngược dòng đánh bại Daniil Medvedev ở chung kết tối qua.

Trước khi bước vào chung kết Paris Masters 2021, Djokovic đón tin vui khi anh đã tích đủ điểm số để kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới. Ngay lập tức, tay vợt người Serbia đã khẳng định vị thế, bằng cách đánh bại số 2 thế giới kiêm ĐKVĐ người Nga Daniil Medvedev 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) ở chung kết sau 2 giờ 16 phút tranh tài trên sân Trung tâm ở tổ hợp quần vợt Accor Arena tối qua.

Chiến thắng này giúp Djokovic đòi nợ thành công trước Medvedev, người đã phá tan giấc mộng giành trọn vẹn 4 Grand Slam năm nay của anh. Cách đây 2 tháng, tay vợt người Serbia nhận thất bại sau 3 set với cùng tỷ số 4-6 trước Medvedev tại chung kết US Open tại New York (Mỹ).

“Ngày hôm nay, cả tuần nay đều rất tuyệt vời. Gia đình, hai con yêu của tôi đều chứng kiến khoảnh khắc này. Chức vô địch cho nhiều năm làm việc chăm chỉ của tôi. Những đồng đội tuyệt vời. Những trận đấu tuyệt vời. Những người hâm mộ chân chính có mặt trên khán đài và sự cổ vũ nồng nhiệt của họ dành cho mỗi người chơi. Chắc chắn tất cả sẽ mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm. Tôi thực sự biết ơn khi mang về thêm một danh hiệu Paris Masters nữa”, Djokovic xúc động bày tỏ.

Djokovic lập kỷ lục 6 lần vô địch Paris Masters ảnh 1
Djokovic lập kỷ lục 6 lần vô địch Paris Masters ảnh 2

Nole ôm chầm lấy 2 con sau chiến thắng ở Paris

Danh hiệu Paris Masters 2021 giúp Djokovic tiếp tục trở thành tay vợt thành công nhất tại giải Masters cuối cùng trong năm với 6 chức vô địch. Anh đồng thời vượt mặt đại kình địch Rafael Nadal để trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử có 37 danh hiệu ATP Masters 1000.

“Tôi thích phá những kỷ lục. Tôi có nhiều động lực để tiếp tục phấn đấu. Ưu tiên của tôi là các giải Grand Slam và ATP Masters 1000, nơi có thể giành được số điểm lớn nhất”, tay vợt 34 tuổi người Serbia chia sẻ.

Djokovic còn hướng tới một kỷ lục khác trong tháng này là danh hiệu ATP Finals, sự kiện quy tụ 8 tay vợt mạnh nhất mùa, khởi tranh tại Turin (Italia) vào 15/11 tới. Roger Federer đang giữ kỷ lục 6 lần vô địch, còn Djokovic cùng Ivan Lendl và Pete Sampras có 5 lần đăng quang.

MỚI - NÓNG