Xuân Trường nói về giọt nước mắt của Djokovic: ‘Khoảnh khắc đặc biệt, đỉnh cao cảm xúc’

0:00 / 0:00
0:00
Djokovic xúc động trước tình cảm của khán giả
Djokovic xúc động trước tình cảm của khán giả
TPO - Tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic bật khóc không chỉ vì bỏ lỡ cơ hội ghi tên mình vào lịch sử, mà còn bởi tình cảm ‘xa xỉ’ mà khán giả dành cho anh.

Quần vợt là môn thể thao yêu thích của tiền vệ Lương Xuân Trường chỉ sau bóng đá. Thời gian rảnh, anh thường chơi quần vợt với đồng đội ở HAGL, bạn bè và người thân, hay theo dõi các giải quần vợt đỉnh cao quốc tế.

Là một fan của Roger Federer, nhưng Xuân Trường đã có những chia sẻ đầy cảm động về Novak Djokovic, sau trận thua trước Daniil Medvedev ở chung kết US Open 2021 hôm qua. Tay vợt người Serbia đã bỏ lỡ cơ hội thâu tóm cả 4 danh hiệu Grand Slam trong cùng một năm, cũng như thất bại trong việc vượt qua Roger Federer và Rafael Nadal để độc chiếm kỷ lục 21 Grand Slam.

“Điều đặc biệt đã xảy ra trước game đấu cuối cùng mà Medvedev cầm giao bóng. Nole ngồi trên ghế của mình, anh biết rằng cơ hội của mình đã xa vời, anh nghe thấy tên mình được hô vang trên khắp các khán đài và đã bật khóc nức nở dưới lớp khăn màu trắng. Tennis là một môn thể thao cá nhân, bạn ra ngoài đó và tự bạn làm mọi việc. Bạn được khán giả ủng hộ hay bị khán giả la ó đi nữa thì bạn cũng sẽ chỉ có một mình ngoài đó mà thôi.

Bạn phải tự đối mặt với tất cả mọi thứ, nhất là việc giữ cho tâm lý ổn định và với Nole thì anh là huyền thoại trong những việc như thế này. Dù đối đầu với Rafa, Roger, hay bất kỳ một tay vợt nào khác thì anh cũng luôn phải chịu những tiếng la ó. Thử hỏi nếu anh không phải là người có tâm lý vững vàng như vậy thì anh có thể cứu được 2 championship points với Federer ở Wimbledon 2019 không?”, Xuân Trường chia sẻ trên trang cá nhân.

Xuân Trường nói về giọt nước mắt của Djokovic: ‘Khoảnh khắc đặc biệt, đỉnh cao cảm xúc’ ảnh 1
Hình ảnh Djokovic rơi lệ chạm đến trái tim người hâm mộ

Tiền vệ của HAGL gọi hình ảnh Djokovic rơi lệ là ‘một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt, một khoảnh khắc đầy bất ngờ và có thể nói đó là đỉnh cao của cảm xúc’. Nole bật khóc không chỉ vì bỏ lỡ cơ hội ghi tên mình vào lịch sử, mà sâu xa hơn là bởi anh xúc động trước tình cảm của khán giả dành cho mình, một sự công nhận vô giá cho những gì anh đã làm suốt 15 năm qua.

“Họ ghét Nole bởi vì những gì mà anh thể hiện trên sân có phần ngạo mạn, nóng tính, thực dụng hoặc vì anh quá thành công? Nhưng lần này, họ đã cổ vũ anh một cách chân thành ngay khi anh đứng trước ngưỡng cửa thất bại đầy cay đắng và "khó nuốt" như anh đã nói sau trận đấu. Thứ cảm xúc và năng lượng bất ngờ đó đã khiến anh vỡ òa. Hẳn trong tâm trí anh lúc bấy giờ, anh vẫn hy vọng mình sẽ bẻ được game đấu này nhưng cùng lúc đó có lẽ trong lòng anh cũng đã mãn nguyện.

Khán giả đã mang đến một điều ngoài sức tưởng tượng mà đối với anh từ trước đến nay, đó là một điều xa xỉ. Trái tim anh tan vỡ với hai thứ cảm xúc trái ngược nhau, hai thứ cảm xúc thật khó để diễn tả thành lời. Đối với những người ủng hộ anh, đó là một ngày buồn. Đối với những người hâm mộ Nadal và Federer, cơ hội vẫn còn nguyên cho thần tượng của họ đặc biệt là Nadal. Còn với Nole, đó là danh hiệu "Grand Slam thứ 21" mà có thể sẽ không ai có được”, Xuân Trường chia sẻ.

Như vậy, cuộc đua danh hiệu để trở thành tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần vợt thế giới vẫn chưa đi đến hồi kết. Kỷ lục 20 Grand Slam vẫn đang đồng thuộc về các tay vợt của "Big Three". Sự trở lại của Federer và Nadal sau chấn thương, cùng với đó là sự nổi lên của các tay vợt ngoài “Big Three”, hứa hẹn sẽ thổi lửa vào cuộc đua khốc liệt này thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.