Nhật Bản nổi giận vì bản đồ trên báo Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida lên tiếng phản đối hình ảnh bản đồ nước này trên báo Trung Quốc
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida lên tiếng phản đối hình ảnh bản đồ nước này trên báo Trung Quốc
TPO - Hôm 8/7, Nhật Bản tuyên bố sẽ phản đối mạnh mẽ việc một tờ báo địa phương Trung Quốc cho in tấm bản đồ nước này với biểu tượng đám mây hạt nhân ở 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki, đồng thời cáo buộc Nhật Bản muốn gây chiến một lần nữa.

Theo truyền thông Trung Quốc, hình ảnh này xuất hiện trong ấn bản mới nhất của tờ tuần báo Tin tức Thanh niên Trùng Khánh, thành phố Trùng Khánh. Trên phiên bản điện tử của tờ báo, hình ảnh này đã bị gỡ bỏ.

Hình minh họa của bài báo là bản đồ Nhật Bản với những đám mây hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki, 2 thành phố hững chịu bom nguyên tử vào Thế chiến II.

Ngoài ra, hình ảnh có chú thích bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung là “Nhật Bản muốn chiến tranh một lần nữa”. Bức hình này sau đó cũng được trang web của tờ Thời báo Hoàn cầu đăng tải lại.

Bài báo của tờ Tin tức Thanh niên Trùng Khánh có đoạn viết: “Là đồ tể của Thế chiến II, máu trên tay người Nhật Bản vẫn còn chưa khô”.

Nhật Bản nổi giận vì bản đồ trên báo Trung Quốc ảnh 1

Hình ảnh bản đồ Nhật Bản với đám mây hạt nhân trên 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki kèm chú thích "Nhật Bản muốn chiến tranh một lần nữa" đăng trên tờ báo của Trùng Khánh, Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng, những lời lẽ trong bài báo này cùng hình ảnh bản đồ là đáng thất vọng.

Ông nói: “Là Bộ trưởng Ngoại giao của một quốc gia duy nhất phải hứng chịu các cuộc tấn công hạt nhân, là một chính trị gia của thành phố Hiroshima, tôi không thể chịu đựng được điều này”.

Ông cho biết thêm: “Tôi đã ra lệnh kiểm tra các thông tin trên tờ báo một cách nhanh chóng thông qua lãnh sự quán Nhật Bản tại Trùng Khánh, và nếu nó là đúng sự thật, chúng tôi sẽ mạnh mẽ phản đối”.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.