Nhật Bản kêu gọi người dân sơ tán trước siêu bão ‘chưa từng thấy’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) kêu gọi người dân sơ tán khỏi các khu vực phía Nam đảo Kyushu trước một cơn bão lớn được dự báo sẽ gây mưa lớn lên tới 500mm khi đổ bộ ngày 18/9.

Bão Nanmadol – được trung tâm cảnh báo của Hải quân Mỹ phân loại là siêu bão – có khả năng sẽ trở thành cơn bão nhiệt đới có sức tàn phá lớn nhất đổ bộ Nhật Bản trong nhiều thập kỷ.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết có thể đưa ra “cảnh báo đặc biệt” ở tỉnh Kagoshima và các khu vực khác của Kyushu sớm nhất là vào tối 17/9, với dự báo sóng cao và mưa lớn. Đây sẽ là lần đầu tiên cảnh báo này được đưa ra đối với các tỉnh ở phía Bắc quần đảo Okinawa.

Ryuta Kurora, quan chức JMA, cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình rằng những đợt gió và lượng mưa "chưa từng thấy" có thể sẽ xuất hiện khu vực này, đồng thời kêu gọi cư dân sơ tán trước khi trời tối.

Kyushu có thể phải hứng chịu lượng mưa lên tới 500mm vào ngày 18/9, trong khi khu vực miền Trung Tokai có thể đón lượng mưa khoảng 300mm.

Đường sắt Kyushu đã tạm dừng một số tuyến tàu vào thứ Bảy, trước khi đóng cửa trên quy mô lớn hơn vào Chủ nhật. Đài truyền hình NHK đưa tin hàng chục chuyến bay cuối tuần ở khu vực phía Nam đã bị hủy.

Nanmadol – cơn bão thứ 14 trong mùa bão năm nay – hiện đã ở gần đảo Minami-Daito phía Nam Nhật Bản, và đang hướng về phía Tây Bắc với vận tốc 20km/giờ vào chiều thứ Bảy. Sức gió ở vùng gần tâm bão lên tới 198km/giờ, gió giật 270km/giờ.

Cơn bão, có sức mạnh tương đương với bão cấp 5 ở Đại Tây Dương, được dự báo sẽ hướng về phía Đông và đi qua Tokyo vào thứ Ba trước khi hướng ra biển vào thứ Tư.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.