Nhật Bản, Hàn Quốc sắp công bố thoả thuận hóa giải khúc mắc lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàn Quốc và Nhật Bản có thể sắp giải quyết được mâu thuẫn lâu nay về vấn đề lao động cưỡng ép thời thuộc địa, một vấn đề vẫn luôn phủ bóng lên hợp tác chính trị và thương mại giữa hai quốc gia đồng minh của Mỹ.
Nhật Bản, Hàn Quốc sắp công bố thoả thuận hóa giải khúc mắc lịch sử ảnh 1

Một quỹ cộng đồng sẽ đứng ra bồi thường cho những người Hàn Quốc bị ép lao động cho các công ty Nhật Bản trong thời kỳ thuộc địa. Ảnh: Reuters

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố giải pháp mới trong sáng 6/3, để giải quyết tranh chấp lịch sử và pháp lý liên quan đến việc bồi thường cho những người bị cưỡng ép lao động trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên, hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết.

Mâu thuẫn về lao động cưỡng ép và phụ nữ phải phục vụ trong các nhà thổ của quân đội Nhật khiến hai quốc gia đồng minh của Mỹ khó xích lại gần nhau trong nhiều năm qua.

Khi được hỏi về thông tin này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói rằng các cuộc thương lượng đang diễn ra.

“Chính phủ đang tiếp tục tham vấn nhiều cách khác nhau giữa các cơ quan ngoại giao để đưa ra một giải pháp hợp lý, phù hợp với lợi ích chung của Hàn Quốc và Nhật Bản càng sớm càng tốt”, thông cáo cho biết.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thế kỷ sau khi Toà án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết năm 2018, yêu cầu nhiều công ty Nhật bồi thường cho các lao động cưỡng ép trước đây. 15 người Hàn Quốc được tuyên chiến thắng trong những vụ kiện đó, nhưng chưa ai được bồi thường.

Mâu thuẫn lan sang thương mại. Nhật Bản duy trì quan điểm cho rằng vấn đề bồi thường đã được giải quyết theo những thoả thuận ký trước đây.

Tháng 1 vừa qua, Seoul công bố kế hoạch bồi thường cho các cựu lao động thông qua một quỹ cộng đồng Hàn Quốc. Đề xuất này vấp phải phản ứng của các nạn nhân và gia đình họ, vì trong đó không có phần đóng góp của các công ty Nhật.

Theo kế hoạch mới, Nhật Bản có thể cho phép các công ty “tự nguyện” đóng góp vào quỹ, và hai chính phủ đang chuẩn bị để Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thăm Nhật Bản trong tháng này, Kyodo đưa tin.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn các nguồn tin từ chính phủ cho biết, Seoul và Tokyo định sẽ lập một “quỹ tuổi trẻ tương lai” để cấp học bổng cho các sinh viên. Đây sẽ là một phần trong thoả thuận mới.

Quỹ mới sẽ do Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc và tổ chức đối tác Nhật Bản là Keidanren cùng lập ra.

Theo báo Yomiuri, Tokyo có thể dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng điện tử quan trọng cho Hàn Quốc, theo thoả thuận để Seoul rút đơn kiện khỏi Tổ chức Thương mại thế giới nhằm chấm dứt mâu thuẫn thương mại.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.