Nhật Bản giảm 10% lương công chức?

Nhật Bản giảm 10% lương công chức?
TP - Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đang cân nhắc giảm 10% lương của công chức nước này để dành tiền tái thiết khu vực bị động đất, sóng thần tàn phá. Trước đó, ông Kan tuyên bố ông không nhận lương thủ tướng cho đến khi xử lý xong khủng hoảng hạt nhân.

Theo Cty Điện lực Tokyo, một tòa nhà lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đêm 11-3 có nồng độ phóng xạ cao chứng tỏ thiết bị bị hư hỏng bởi động đất, chứ không phải do sóng thần sau đó. Hôm qua, một trận động đất 6,2 độ Richter làm rung chuyển bờ phía đông đảo Honshu của Nhật Bản.

Minh Long
theo Yomiuri Online, Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.