Nhân viên thiết kế đồ họa “sáng tạo” vé xe buýt tháng giả

Vé xe buýt tháng được Tân sử dụng phần mềm đồ họa để làm giả (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).
Vé xe buýt tháng được Tân sử dụng phần mềm đồ họa để làm giả (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).
Vừa qua, Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp Trung tâm kiểm tra, giám sát, Tổng công ty vận tải Hà Nội phát hiện, làm rõ hành vi làm giả tem xe buýt với mục đích sử dụng.

Trung tá Lê Kim Đồng - Đội trưởng Đội 5 cho biết: Gần đây, qua công tác điều tra trinh sát trên địa bàn, Đội phát hiện hoạt động sử dụng tem xe buýt giả tại một số tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, trưa 24/11, các chiến sĩ cảnh sát hình sự Đội 5 phối hợp nhân viên của Trung tâm kiểm tra, giám sát, Tổng công ty vận tải Hà Nội, phát hiện một nam thanh niên sử dụng vé tháng xe buýt giả trên tuyến xe buýt số 25 (Nam Thăng Long - Bến xe Giáp Bát).

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã xác định đối tượng là Trương Nhật Tân (Sinh năm 1990, trú tại phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận hiện làm nhân viên thiết kế đồ họa cho một công ty quảng cáo tại Hà Nội. Từ tháng 6/2014, Tân nhận thấy mình có nhu cầu đi xe buýt thường xuyên, nên đã nghĩ ra cách làm giả vé tháng xe buýt.

Để thực hiện hành vi của mình, Tân mượn thẻ của những người đi cùng xe buýt rồi chụp lại tem tháng in trên vé xe mới. Sau đó, Tân sử dụng nghiệp vụ đồ họa cùng các phần mềm đồ họa tải về từ mạng Internet để làm giả vé tháng xe buýt.

Mở rộng vụ việc, cơ quan công an đã phát hiện, ngoài chiếc vé tháng xe buýt giả bị bắt quả tang, Tân còn làm giả thêm một chiếc nữa cho chị mình, mỗi vé trị giá 200.000 đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ để xử lý.


Theo Võ Phương

Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG