Nhận diện nghi phạm nã súng vào nhà Trưởng Công an Phủ Lý

Tổ công tác Bộ Công an đến nhà trung tá Tùng thực hiện những biện pháp điều tra, sáng 15/12.
Tổ công tác Bộ Công an đến nhà trung tá Tùng thực hiện những biện pháp điều tra, sáng 15/12.
TP - Đêm 14/12, khi trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an thành phố Phủ Lý đang xem tivi dưới tầng 1, có 2 đối tượng lạ mặt dùng súng bắn liên tiếp 3 phát vào nhà, khiến ông này bị thương và làm vỡ cửa kính cùng chiếc ti vi.

3 phát súng trong đêm

Trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Dương Hồng Quang, Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Hà Nam cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 14/12, tại nhà riêng của trung tá Lê Đức Tùng, tại khu tập thể Công an tỉnh Hà Nam (tổ dân phố Bầu Cừu, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý).

Theo thông tin ban đầu, 2 đối tượng đã thò tay, đưa súng qua khe cửa sắt, rồi bóp cò khi trung tá Tùng đang ngồi xem tivi. Hậu quả, trung tá Tùng bị thương nhẹ ở tay, loạt đạn cũng làm hư hỏng cửa kính và chiếc tivi. Sau khi gây án, hung  thủ nhanh chân tẩu thoát.

Thông tin từ Công tỉnh Hà Nam cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng gây ra vụ việc. Trong sáng 15/12, đoàn công tác của Bộ Công an đã về nhà trung tá Lê Đức Tùng để điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Vụ việc 2 đối tượng táo tợn nổ súng vào nhà riêng của Trưởng Công an thành phố Phủ Lý thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương. Trong sáng qua, khi PV Tiền Phong tiếp cận hiện trường vụ việc, một người dân gần đó cho biết: “Lúc xảy ra vụ việc trời lạnh, lại muộn nên chúng tôi không biết, chỉ đến khi nghe bàn tán xôn xao thì chạy ra mới biết sự việc trên. Chạy lại gần nhà anh Tùng mới thấy cửa kính bị đạn xuyên qua rạn nứt toàn bộ. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường”.

Một người hàng xóm khác của gia đình ông Tùng cho biết thêm: “Tôi đang ở nhà thì bất ngờ nghe thấy 3 tiếng nổ liên tiếp. Mọi người cứ nghĩ là bắn nhau ở ngoài đường, sau đó mới biết xảy ra tại nhà anh Tùng”. Người này cũng cho biết, gia đình ông Tùng sống hòa đồng với mọi người, từ trước đến nay cũng chưa thấy gia đình ông Tùng bị ai đe dọa.

Khẩn trương truy lùng thủ phạm

Nhận diện nghi phạm nã súng vào nhà Trưởng Công an Phủ Lý ảnh 1

Viên đạn làm thủng cửa kính nhà trung tá Tùng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Dương Hồng Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hà Nam cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Nam đã huy động nguồn lực khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ gây án.

“Đang trong giai đoạn điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể nào với báo chí. Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Nam đã có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho trung tá Tùng cũng như người nhà của đồng chí này” - trung tá Quang nói.

Ông Quang cũng cho biết, trung tá Lê Đức Tùng là một cán bộ nhiệt huyết, tận tụy với công việc, có nhiều thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của Công an tỉnh Hà Nam. Đồng chí Tùng nhiều lần được nhận bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam về những thành tích cá nhân. Trung tá Tùng được bổ nhiệm Trưởng Công an thành phố Phủ Lý từ năm 2014. Trước đó, ông Tùng công tác tại Phòng CSĐT tội phạm ma túy, Công an tỉnh Hà Nam.

Chia sẻ thêm về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, trung tá Quang nói, trong những năm qua tình hình tội phạm ở Hà Nam có chiều hướng giảm, không có những băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen…

Theo một nguồn tin riêng của báo Tiền Phong, bước đầu Công an tỉnh Hà Nam đã thu thập được hình ảnh nghi phạm. Theo đó, 2 đối tượng này có dáng thấp, nhỏ.

Thu giữ 3 vỏ đạn K59 tại hiện trường

Tối qua, nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã thu được 3 vỏ đầu đạn K59. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng nhằm trả thù cá nhân, nhiều khả năng liên quan đến số đối tượng hình sự, ma túy đã bị trung tá Lê Đức Tùng chỉ đạo bắt giữ, xử lý.

Thời điểm xảy ra vụ nổ súng, trung tá Tùng kịp quan sát qua cửa kính cường lực, thấy đối tượng bắn súng cao khoảng 1m60, chạy ra đường, nhảy lên xe máy của một đối tượng khác nổ máy chờ sẵn, tẩu thoát.

MỚI - NÓNG