Vụ nã súng vào nhà Trưởng Công an Phủ Lý: Thu 3 vỏ đạn K59

Cửa kính cường lực nhà trung tá Tùng bị đạn bắn thủng. Ảnh: Minh Đức
Cửa kính cường lực nhà trung tá Tùng bị đạn bắn thủng. Ảnh: Minh Đức
TPO - Tối 15/12, nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết, khi khám nghiệm hiện trường vụ nã súng vào nhà trung tá Lê Đức Tùng (Trưởng Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), cơ quan điều tra đã thu được 3 vỏ đầu đạn K59.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, nhiều khả năng đối tượng sử dụng vũ khí bắn trung tá Lê Đức Tùng nhằm trả thù cá nhân, có thể liên quan đến số đối tượng hình sự, ma túy đã bị trung tá Tùng chỉ đạo bắt giữ, xử lý thời gian qua.

Trở lại thời điểm xảy ra vụ nổ súng đêm 14/12, được biết khi trung tá Lê Đức Tùng đang xem tivi trong nhà (ở tổ dân phố Bầu Cừu, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam) thì nghe có tiếng cạch cửa. Trung tá Tùng nhìn ra, thấy có nòng súng chĩa vào lỗ khóa cửa...

Anh Tùng vùng dậy chạy vào nhà trong, đối tượng lập tức bắn liền 3 phát súng. Rất may, chỉ có một viên đạn sượt vào phía dưới cánh tay phải anh Tùng, gây rách da chảy máu. Vụ nổ súng còn khiến 1 cửa kính cường lực và 1 chiếc tivi trong nhà trung tá Tùng hư hỏng.

Sau đó, trung tá Tùng cũng kịp quan sát qua cửa kính cường lực, thấy đối tượng bắn súng có dáng người thấp, chạy ra đường, nhảy lên xe máy của một đối tượng khác nổ máy chờ sẵn, tẩu thoát.

MỚI - NÓNG