Nhà riêng Trưởng Công an TP Phủ Lý bị nã súng trong đêm

Vụ nổ súng xảy ra tại khu tập thể Công an tỉnh Hà Nam, ở phường Thanh Châu, thị xã Phủ Lý. Ảnh: Minh Đức
Vụ nổ súng xảy ra tại khu tập thể Công an tỉnh Hà Nam, ở phường Thanh Châu, thị xã Phủ Lý. Ảnh: Minh Đức
TPO - Đêm 14/12, trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) và gia đình đang xem tivi, bị một đối tượng đứng từ ngoài nã súng vào nhà.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã nhận được báo cáo về vụ việc.

Theo tin ban đầu, đối tượng đã nổ 3 phát súng, có khả năng từ súng quân dụng K59.  Vụ nổ súng đã khiến cửa kính của căn nhà cùng chiếc ti vi của gia đình ông Tùng bị vỡ tan. Rất may, vụ nổ súng không gây thương tích cho các thành viên trong gia đình trung tá Tùng. Một số nguồn tin khác cho hay, trung tá Tùng bị thương nhẹ ở phần mềm và đã được sơ cứu.

Nhà riêng Trưởng Công an TP Phủ Lý bị nã súng trong đêm ảnh 1

Nhà riêng trung tá Lê Đức Tùng ở khu tập thể Công an tỉnh Hà Nam. Ảnh: Minh Đức

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Nam đã đến khám nghiệm hiện trường. Hiện Công an tỉnh Hà Nam đang ráo riết truy tìm kẻ lạ mặt gây ra vụ nổ súng trên.

Được biết, trung tá Lê Đức Tùng được bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an thành phố Phủ Lý từ năm 2014.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.