Nhâm Mạnh Dũng thừa nhận gặp lại U23 Thái Lan sẽ rất khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
Nhâm Mạnh Dũng dự báo gặp U23 Thái Lan sẽ là trận đấu khó khăn với U23 Việt Nam (ảnh Anh Đoàn)
Nhâm Mạnh Dũng dự báo gặp U23 Thái Lan sẽ là trận đấu khó khăn với U23 Việt Nam (ảnh Anh Đoàn)
TPO - Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng cho rằng gặp lại Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022 sẽ là thử thách rất khó khăn đối với U23 Việt Nam.

Duyên nợ đã đẩy U23 Việt Nam tái đấu U23 Thái Lan ngay trận ra quân VCK U23 châu Á 2022, diễn ra ngày 2/6. Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội trước đó vừa vượt qua đối thủ tại trận chung kết SEA Games 31.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam hiện bị đánh giá thấp hơn khi vắng 3 cầu thủ trên 23 tuổi, Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh. Dẫn dắt đội bóng cũng là một cái tên mới, HLV Gong Oh-kyun thay vì ông Park Hang-seo.

“Trận chung kết SEA Games 31 chúng ta thắng họ về tỉ số nhưng không áp đảo thế trận. U23 Thái Lan sẽ là đối thủ rất đáng gờm. Gặp lại Thái Lan sẽ rất khó khăn”-Nhâm Mạnh Dũng chia sẻ. Tiền đạo Viettel cũng cho biết, anh và các đồng đội đã được BHL cho nghiên cứu băng hình của U23 Thái Lan để phân tích đối thủ.

Chuẩn bị cho trận đấu ngày 2/6 tới, đội tuyển U23 Việt Nam đã “tham quan” sân vận động Bunyodkor hôm 31/5. Do AFC không cho phép các đội tập làm quen sân, hoạt động này giúp các cầu thủ có cảm giác tốt hơn về không gian thi đấu. Đội sau đó có buổi tập chiến thuật chiều cùng ngày.

Dưới thời HLV Gong Oh-kyun, U23 Việt Nam hiện đang rèn luyện chiến thuật mới. U23 Việt Nam đang tập trung làm quen với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 và 4-4-2, giàu sức tấn công hơn.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.