Nhà Trắng tuyên bố sẽ đáp trả nếu Nga diệt vệ tinh Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bất kỳ hành động nào nhằm vào hạ tầng của Mỹ cũng sẽ bị đáp trả, Nhà Trắng tuyên bố ngày 27/10, sau khi một quan chức ngoại giao Nga tuyên bố các vệ tinh thương mại của phương Tây có thể trở thành mục tiêu chính đáng của Mátxcơva nếu tham gia trực tiếp vào xung đột ở Ukraine.
Nhà Trắng tuyên bố sẽ đáp trả nếu Nga diệt vệ tinh Mỹ ảnh 1

Một tên lửa của SpaceX đưa 53 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo ngày 18/5/2022. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo chí, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby nói rằng các thông tin công khai cho thấy người Nga đang theo phát triển công nghệ chống vệ tinh.

Năm 2021, báo chí đưa tin Nga phóng một tên lửa lên tiêu diệt một vệ tinh của chính nước này.

Ông Konstantin Vorontsov, phó vụ trưởng vụ kiểm soát và chống phổ biến vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga, vừa phát biểu trước cuộc họp của Liên Hợp Quốc rằng Mỹ và các đồng minh đang cố sử dụng không gian vũ trụ để thống trị thế giới.

Ông Vorontsov nói rằng việc sử dụng các vệ tinh phương Tây để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine là “xu hướng cực kỳ nguy hiểm”, là “hành động khiêu khích”.

“Hạ tầng bán dân sự có thể trở thành mục tiêu chính đáng để tấn công đáp trả”, vị quan chức Nga tuyên bố.

Ông Vorontsov không đề cập đến hãng vệ tinh cụ thể nào.

Đầu tháng này, tỷ phú Elon Musk khẳng định hãng SpaceX của ông sẽ tiếp tục cấp tiền duy trì dịch vụ mạng internet Starlink ở Ukraine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG