Nga phóng vệ tinh quân sự mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Rocket Angara-1.2 đã đưa một vệ tinh liên lạc mới của quân đội Nga vào quỹ đạo.

Một vệ tinh quân sự có tên Kosmos-2560 đã được đưa vào không gian bởi rocket Angara-1.2 phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk (Vùng Arkhangelsk, phía Bắc nước Nga) lúc 22h55’ ngày 15/10.

Được phóng trên rocket nhỏ nhất của “gia đình Angara”, vệ tinh đã tiếp cận thành công quỹ đạo ngay sau đó, thiết lập liên kết vô tuyến với trung tâm điều khiển và báo cáo về tình trạng hoạt động, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.

Vụ phóng được thực hiện bởi kíp chiến đấu của Lực lượng Vũ trụ, thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga.

Quân đội Nga chỉ công bố tên vệ tinh mới phóng, chứ không chia sẻ chi tiết về nhiệm vụ cũng như khả năng kỹ thuật của vệ tinh này. Một vụ phóng bí mật tương tự của Angara-1.2 với một vệ tinh quân sự khác đã được tiến hành từ Plesetsk hồi tháng 4.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.